Trẻ em cười lăn với vở 'Ông lão đánh cá và con cá vàng'

28/11/2015 11:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những khán giả nhí đầu tiên của vở kịch Ông lão đánh cá và con cá vàng đã cười không ngớt. Tác phẩm hài kịch này đã tổng duyệt vào 20h tối qua (27/11) tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông lão đánh cá và con cá vàng là dự án sân khấu hợp tác giữa Viện Goethe, Nhà hát Thanh thiếu niên Dresden và Nhà hát Tuổi trẻ. Một lần nữa, đạo diễn người Đức Dominik Gunther, người đã sang Việt Nam giúp dựng vở Vòng phấn Kavkaz vào năm 2014, tiếp tục là người hướng dẫn dựng vở Ông lão đánh cá và con cá vàng.


Ông lão đánh cá và bà vợ tham lam

Một đặc điểm của Dominik Gunther là ông luôn đưa những nét hiện đại vào các vở kịch có cốt truyện cổ. Vở kịch phỏng theo truyện cổ Grimm Ông lão đánh cá và con cá vàng không phải ngoại lệ. Trong vở kịch này khán giả sẽ thấy con tôm hùm liên lạc với bạn bè bằng điện thoại di động vỏ ốc. Mô típ 3 điều ước trong câu chuyện cổ sẽ trở thành câu hỏi “phỏng vấn” của con tôm hùm với các em bé tại Việt Nam và ở Dresden (Đức). 

Những đoạn video này sẽ được gài lồng trong vở kịch, vào những giai đoạn cần dẫn chuyện, chuyển cảnh. Những biến tấu của Dominik Gunther tạo nên sự tương tác thú vị với khán giả, đòi hỏi diễn viên cũng phải linh hoạt hơn.


Ông lão đánh cá xin cá thần điều ước

Ngoài ra Dominik Gunther còn thêm vào các yếu tố vũ đạo, âm nhạc vào vở kịch để hấp dẫn trẻ em. Phong cách này không mới với thế giới, nhưng lại mới với kịch nói với Việt Nam vốn thuần túy lời thoại.


Tối qua rất đông khán giả nhí tới xem, đến sát giờ chiếu Nhà hát phải kê thêm ghế phụ

Có thể vì nét mới này, nên buổi tổng duyệt đôi chỗ còn chưa "đã", như phần ca “Hỡi cá thần, hỡi cá thiêng, hỡi thờn bơn xanh, vợ tôi, bà Ilsebill, không nghe chồng, chỉ đành hanh” đáng lẽ là điểm nhấn, nhưng diễn viên ca chơi tới tầm. Tuy nhiên, kíp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ vẫn có những nét diễn hình thể và thoại hài hước lấy được tiếng cười của các em nhỏ.

Vở diễn sẽ chính thức diễn ra vào 20h tối nay và ngày mai 29/11 (suất 9h và 20h) tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm