Tranh vẽ bằng bút bi đẹp không ngờ

01/11/2012 11:02 GMT+7 | Văn hoá

James Mylne đã theo đuổi việc sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ chiếc bút bi suốt 15 năm qua. Việc này đòi hỏi anh phải tập trung cao độ để hoàn thiện mỗi bức vẽ. Mylne thường mất vài trăm giờ để vẽ xong một bức họa, bởi với bút bi, sơ xuất không thể sửa được và bất cứ lỗi nào cũng khiến anh phải hủy bản vẽ để bắt đầu lại từ đầu.

Mới đây một triển lãm các bức họa từ bút bi của James Mylne có tên “Vintage Vogue” đã tổ chức tại Gallery Rookc&Raven ở London.


Bức họa bằng bút bi đẹp đến không ngờ.

Nữ diễn viên Audrey Hepburn với chuỗi ngọc trai của Tiffany.

Một hình ảnh khác của Audrey Hepburn.

Hình ảnh phóng to cho thấy sự tinh xảo trong những nét vẽ.


Loại bút vốn chỉ mang tính chất văn phòng, qua bàn tay Mylne,
đã mang đến vẻ đẹp thanh thoát không ngờ.


Siêu mẫu thời trang hàng đầu thập niên 1950-60, Evelyn Tripp.

'Coco' Bonheur Chanel, nhà thiết kế thời trang và nhà sáng lập
của thương hiệu Chanel danh tiếng.

James Mylne miệt mài bên bàn vẽ.

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm