Tranh của Từ Bi Hồng lập kỷ lục mới

08/12/2011 06:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 5/12, một bức tranh của Từ Bi Hồng (1895-1953) – cha đẻ của hội họa Trung Quốc hiện đại - đã đạt giá 266,8 triệu NDT (42 triệu USD) tại cuộc đấu giá do hãng Poly tổ chức ở Bắc Kinh. Như vậy, họa phẩm này đã phá vỡ các kỷ lục tranh đấu giá trước đây của ông.

Bức tranh của Từ Bi Hồng vừa được mua với giá 42 triệu USD

Bức tranh mô tả 3 người nông dân đánh bò cày ruộng. Tranh có kích cỡ 150 x 250 cm, được hoàn thành vào năm 1951.

Từ Bi Hồng nổi tiếng với những bức tranh vẽ ngựa. Bức tranh này từng là món quà của họa sĩ tặng cho nhà văn nổi tiếng Quách Mạt Nhược (1892-1978). Sau đó, một nhà sưu tầm đã mua lại bức tranh và đã ủy quyền cho hãng Poly đấu giá.

Hồi tháng 12/2010, bức tranh mô tả một nhóm người đang múc nước sông của Từ Bi Hồng, đã đạt giá 171 triệu NDT và lập kỷ lục thế giới về giá tranh Trung Quốc hiện đại.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm