Tranh của trùm phát xít Adolf Hitler bán đấu giá gần nửa triệu USD

23/06/2015 21:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một số bức tranh màu nước và bức vẽ của trùm phát xít Adolf Hitler đã đạt giá 400.000 euro (453.000 USD) tại một cuộc đấu giá do hãng Weidler ở Nuremberg, Đức.

Cụ thể, bức tranh vẽ lâu đài Neuschwanstein ở Bavaria đạt giá cao nhất sau khi một nhà sưu tầm Trung Quốc mua với giá 100.000 euro (113.000 USD).

Bức tranh tĩnh vật vẽ hoa cẩm chướng có chữ ký của Hitler đạt giá 72.000 euro (81.000 USD). Hồi năm ngoái, hãng đấu giá Weidler cũng bán một bức tranh màu nước do Hitler vẽ hồi năm 1914 và đạt giá 129.000 euro (146.000 USD).


Lâu đài Neuschwanstein hiện là một điểm hút khách du lịch

Mặc dù Hitler chỉ được đánh giá là một nghệ sĩ hạng xoàng, song các tác phẩm nghệ thuật của Hitler luôn được “hét” giá cao khi được đấu giá.

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) của Đức đưa tin rằng, theo luật của Đức tranh của Hitler có để được bán đấu giá, miễn sao những họa phẩm đó không mô tả bất cứ biểu tượng nào của phát xít Đức.

FAZ tin đây là những tác phẩm do Hitler vẽ và hầu hết trong số đó có chữ “A Hitler”, song tờ báo này cũng cảnh báo “có rất nhiều tranh Hitler rởm đang tồn tại”.


Một số họa phẩm khác cũng tìm được người mua, trong đó có bức vẽ hoa cẩm chướng và họa phẩm mô tả Minoritenkirche ở Vienna (Áo)

Trong những năm 1900, Hitler từng theo học tại Viện Mỹ thuật Vienna (Áo), song đã 2 lần bỏ học. Vào năm 1933-1945, Hitler trở thành “trùm” phát xít, gây nên Thế chiến II và giết chết hàng triệu người.

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm