Tranh của Picasso bị đánh cắp từ bộ sưu tập cá nhân

04/01/2010 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khoảng 30 bức tranh, trong đó có các họa phẩm của danh họa Pablo Picasso (Tây Ban Nha) và Henri Rousseau (Pháp), trị giá khoảng 1,4 triệu USD, đã bị đánh cắp tại một biệt thự ở Provence, miền Nam nước Pháp.

Kẻ trộm “khoắng” các bức tranh quý khi chủ nhà đi nghỉ Năm mới ở Thụy Điển.

Các quan chức ở Marseille cũng như Văn phòng Chống buôn lậu sản phẩm văn hóa Trung ương Pháp đang tiến hành điều tra. Vụ trộm này xảy ra hai ngày sau khi bức tranh Les Choristes (1876) của họa sĩ theo trường phái Ấn tượng Pháo Edgar Degas bị đánh cắp tại Bảo tàng Cantini ở Marseille.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm