Tranh cãi quanh cái chết của 'tượng đài rock' Hàn Quốc

30/10/2014 08:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Shin Hae Chul, nghệ sĩ rock lừng danh của Hàn Quốc hồi những năm 1990, vừa qua đời tối ngày 27/10 tại Trung tâm Y tế Asan ở phía Nam thủ đô Seoul. Cái chết của Shin đã khiến người Hàn Quốc không khỏi bị sốc.

Shin Hae Chun, 46 tuổi, đã phải nhập viện từ ngày 22/10, sau một cơn trụy tim trong giai đoạn hậu phẫu đã khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê suốt 5 ngày. Theo tuyên bố của KCA Entertainment, công ty quản lý Shin, anh thiệt mạng do nhiễm trùng ruột và khoang bụng.

Tim ngừng đập trong khi phẫu thuật

Được biết, trong 2 tuần trước khi qua đời, Shin đã tới bệnh viện nhiều lần. Cụ thể, hôm 17/10, anh đã trải qua cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện ở Seoul do chứng dính ruột và xuất viện 1 ngày sau đó.

Nhưng sau cuộc phẫu thuật, Shin đã bị những cơn đau dữ dội hành hạ nên phải nhập viện vào ngày 20/10. Đến ngày 22/10, Shin được chuyển tới Trung tâm Y tế Asan và trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để cắt bỏ một phần dạ dày. Trong quá trình phẫu thuật, bỗng nhiên tim anh ngừng đập.


Sinh thời Shin Hae Chul được xem là một sứ giả của nền âm nhạc Hàn Quốc

Sau khi tiến hành cấp cứu, hồi sức suốt 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ mới đưa huyết áp Shin trở lại mức an toàn, song anh vẫn trong tình trạng hôn mê và nguy kịch. Anh tiếp tục được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng đã không bao giờ tỉnh lại.

Hồi năm 2009, Shin đã trở thành tâm điểm chú ý của báo giới khi anh quyết định phẫu thuật dạ dày tại Bệnh viện Seoul Sky để giảm cân. Thời gian gần đây, sau khi xuất hiện tin anh nhập viện trở lại, người ta tưởng anh tiếp tục phẫu thuật để giảm cân. Tuy nhiên công ty đại diện đã phủ nhận mọi tin đồn đó.

Tranh cãi quanh nguyên nhân cái chết

Sau khi Shin qua đời, tranh cãi đã nổ ra quanh lý do vì sao anh qua đời. Một số người quen của Shin cho rằng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ở Seoul, nơi tiến hành ca mổ xử lý dính ruột trong ngày 17/10, đã làm việc tắc trách.

Ca sĩ Shin Dae Chul thuộc ban nhạc rock Sinawe, đồng thời là bạn thân của Shin, chỉ trích bệnh viện không thực hiện đúng quy trình phẫu thuật. “Tớ không thể tin bạn đã chết, Hae Chul. Vì cậu, tớ sẽ làm rõ chuyện này” - Shin Dae Chul viết trên trang Facebook cá nhân.

Tin đồn về việc bệnh viện tắc trách bắt đầu lan rộng sau khi có tin Shin được chuyển tới Trung tâm Y tế Asan vào ngày 22/10, thời điểm anh bị trụy tim. Tuy nhiên hôm 24/10, bệnh viện ở Seoul tuyên bố sẽ đâm đơn kiện những kẻ loan tin đồn.

Bệnh viện cũng khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ Shin vô cùng tức giận, khi viết trên trang web rằng: "Có khả năng Shin đã xem nhẹ các tư vấn điều trị của chúng tôi bởi anh ấy là người nổi tiếng". Ngay sau đó, KCA đã lên tiếng chỉ trích, nói rằng bình luận của bệnh viện "gây khó chịu", không chỉ với công ty mà còn cả với gia đình Shin.

Cách đây vài ngày, trang web của bệnh viện kể trên đã bị tắc nghẽn do có quá nhiều người truy cập. Cho đến nay họ vẫn chưa hề đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào liên quan tới cái chết của Shin và cũng từ chối tiếp xúc với báo chí.

Mất đi một sứ giả âm nhạc

Shin là một trong những tên tuổi lớn nhất làng nhạc pop Hàn Quốc trong những năm 1990. Người hâm mộ đã thể hiện sự thương tiếc sau khi anh qua đời. “Anh là một nghệ sĩ lôi cuốn công chúng. Chúng ta không chỉ mất đi một nghệ sĩ, mà còn mất đi một sứ giả của nền công nghiệp âm nhạc” – nhà phê bình âm nhạc Lim Jin Mo nói.

Shin qua đời chỉ 4 tháng sau khi phát hành album Reboot Myself Part 1. Đây là album đầu tiên của anh trong gần 6 năm qua. Shin ra mắt làng nhạc từ năm 1988 với ca khúc tự sáng tác, To You. Nhạc phẩm này đã mang về cho anh giải thưởng lớn tại một cuộc thi âm nhạc. Sau 25 năm, To You vẫn mê hoặc thế hệ trẻ và được các đội cổ vũ trong nhiều trường đại học sử dụng.

Năm 1992, anh thành lập nhóm nhạc rock nổi tiếng N.E.X.T. Tuy nhiên năm 1997 ban nhạc tan rã. 7 năm sau, ban nhạc tái hợp và phát hành album thứ 5. Hồi tháng trước, N.E.X.T đã tung ra đĩa đơn I Want it All. Đến nay lượng đĩa bán ra của Shin đã đạt hơn 30 triệu bản.

Trước khi qua đời, Shin đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới cũng như vai trò MC trong chương trình trò chuyện truyền hình Inside Stories Salon của kênh truyền hình cáp JTBC. Chương trình này đã được lên kế hoạch phát sóng số đầu tiên vào ngày 1/11. Nhưng sau khi Shin qua đời, JTBC thông báo họ đang cân nhắc lại về “số phận” của chương trình.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm