Tranh cãi quanh vụ đạo diễn Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm

18/09/2014 07:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ bê bối mua dâm của đạo diễn Trung Quốc từng đoạt giải Gấu Vàng, Vương Toàn An (48 tuổi) đã gây sốt trên Internet, thu hút gần 68 triệu lượt người xem, sau khi tin này được đăng tải trên trang Sina Weibo hôm 11/9.

Trong khi đó, những tâm sự của vợ anh là nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ (28 tuổi), được đăng trên trang này, cũng được chia sẻ 17.000 lần, nhận gần 45.000 lời bình luận.

Hôm 14/9, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận đạo diễn Vương Toàn An đã bị bắt vì tội mua dâm. Vương bị bắt trong căn hộ ở Quận Đông Thành cùng với một gái làng chơi họ Lu (31 tuổi) đến từ tỉnh Hắc Long Giang.

Bước ngoặt đáng buồn của cặp trai tài, gái sắc

Theo cảnh sát, Vương đã chấp nhận trả cho người phụ nữ này 800 NDT (130 USD) để mua dâm sau khi sau khi liên lạc với cô ta qua điện thoại khoảng 1 ngày trước đó.  

Vương bị buộc tội mua dâm 3 đêm liên tiếp và đặc biệt là ngày 9/9, anh ta còn mua dâm với 2 cô gái 1 lúc. Kẻ dẫn khách 18 tuổi và 6 người khác liên quan đến vụ mua bán dâm này cũng đã bị bắt.


Vợ chồng đạo diễn Vương Toàn An - Trương Vũ Kỳ

Trong thời gian Vương phạm tội, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ đang tham dự Tuần lễ Thời trang New York. Đêm hôm 15/9, Trương Vũ Kỳ đã viết trên trang Sina Weibo như sau: “Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới tôi và gia đình. Hiện tôi đang trong tâm trạng rất bối rối. Tôi tin rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ có hình phạt công bằng đối với các hành vi vi phạm quy định chung. Vụ việc này sẽ tác động tới cuộc sống gia đình chúng tôi, song tôi và chồng sẽ đối diện với nó một cách bình tĩnh và có trách nhiệm. ”

Vương Toàn An là một nhà làm phim có tài năng trong thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc. Anh đã đoạt giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2007 với phim Tuya’s Marriage (Đám cưới của Tuya). Vương từng có mối tình kéo dài 10 năm với nữ diễn viên Dư Nam, được xem là “nàng thơ” của anh, song quan hệ giữa hai người đã kết thúc vào năm 2009.

Còn Trương Vũ Kỳ là diễn viên chính trong phim White Deer Plain (Bạch Lộc Nguyên) do Vương Toàn An làm đạo diễn. Mối quan hệ tình cảm của 2 người nảy sinh trong quá trình làm phim và năm sau đó họ kết hôn. Trước đó, Trương đã nổi danh với bộ phim Siêu khuyển thần thông của vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì.

Nhiều người thấy sốc trước tin Vương mua dâm, bởi trong mắt của công chúng anh là người chồng rất chiều chuộng và thương yêu vợ. Họ không thể hiểu tại sao Vương lại có thể quan hệ với gái mại dâm, trong khi vợ mình trẻ đẹp như thế. Một số người còn chỉ trích Vương trên mạng, nói anh là kẻ xấu xa khi dám lừa dối người vợ "đẹp như tiên".

Rất nhiều người sử dụng trang mạng Weibo đã lên án về hành động của Vương, trong khi nhiều người khác bắt đầu bàn về tình trạng hôn nhân của hai vợ chồng anh.


Những lời chia sẻ của Trương Vũ Kỳ trên trang Weibo sau vụ bê bối mua dâm của chồng

Cần ngăn chặn bệnh dịch của nền giải trí

Trong khi dư luận sôi sục, bà Li Yinhe, nhà xã hội học đồng thời là một chuyên gia về tình dục học, đã đặt ra 3 câu hỏi trên trang Weibo: “Từ các vụ bê bối của những người nổi tiếng, người ta đang tự hỏi thị trường mua bán dâm ở Trung Quốc lớn như thế nào và các biện pháp mà chúng ta đặt ra đã thực sự có hiệu quả chưa. Quan trọng nhất, chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm từ như Hà Lan và Đức để cải thiện các quy định riêng của mình. Ở các nước này, nền công nghiệp tình dục được hoạt động hợp pháp, nhưng có quy định nghiêm ngặt”.

Theo bà Li, thống kê cho thấy hiện Trung Quốc có khoảng 2-3 triệu người hoạt động mại dâm. Song theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới hồi năm 2010 thì con số này lên tới 4 - 6 triệu người. “Phơi bày hành vi bất hợp pháp của người nổi tiếng là biện pháp điển hình của Chính phủ nhằm ngăn chặn công chúng quan hệ với gái mại dâm. Song nếu chỉ công khai 1 trong số 1.000 hoặc thậm chí 10.000 vụ mua bán dâm thì sẽ chẳng ngăn chặn được ai cả” - bà nói.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đưa ra lời bình luận nghiêm khắc: “Làm hỏng các chuẩn mực đạo đức đã trở thành bệnh dịch của ngành giải trí hiện nay. Cần cấp bách đưa ra những ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp và thực hiện các biện pháp ngăn chặn chặt chẽ hơn".

Tờ Global Times thì cảnh báo các nhân vật nổi tiếng “sẽ phải trả cái giá đắt và lâu dài vì tội mua dâm" bởi thời gian tới, Trung Quốc sẽ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt hơn với người nổi tiếng.

Bà Li Shaohong, Chủ tịch Hiệp hội các đạo diễn điện ảnh Trung Quốc, cam kết sẽ thải hồi các thành viên bị phát hiện liên tục sử dụng ma túy, mua bán dâm và cấm các thành viên mắc sai lầm làm phim. Tuy nhiên, bà chưa đưa ra tuyên bố trừng phạt nào đối với Vương Toàn An sau vụ bê bối mua dâm kể trên.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm