'Tôi không phải là Phan Kim Liên' tranh giải Kim Kê & Bách Hoa lần thứ 26

22/08/2017 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Kim Kê & Bách Hoa lần thứ 26 sẽ được tổ chức ở Hohhot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, vào ngày 13-16/9.

Trong 4 ngày diễn ra LHP sẽ có 5 triển lãm theo chủ đề giới thiệu các bộ phim nội địa mới nhất, trong đó có những bộ phim được nhiều lời ca ngợi của Hong Kong, Macao và Đài Loan, bên cạnh các phim kinh điển nước ngoài và phim về các nhóm người dân tộc thiểu số của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Phim "Lão Pháo Nhi" do Phùng Tiểu Cương đóng chính lọt vào hạng mục tranh giải Phim hay nhất

Nổi bật trong đó là Triển lãm Quốc tế Kim Kê, trong đó giới thiệu 25 phim đến từ 18 nước như Italia, Iran, Nhật Bản và Israel.

Giải Kim Kê, giải thưởng cao nhất của LHP, sẽ được trao vào ngày 16/9 cho 19 hạng mục, từ Kịch bản hay nhất tới Biên tập xuất sắc nhất.

Từ hơn 260 phim, trong đó có 86 phim truyện nhựa và 18 phim tài liệu, ban giám khảo sẽ xét chọn 84 phim cho 19 giải thưởng ở các hạng mục.

Được đề cử ở hạng mục Phim truyện nhựa hay nhất có phim Lão Pháo Nhi (Mr Six), Tôi không phải là Phan Kim Liên (I Am Not Madam Bovary), Thất Nguyệt & An Sinh (SoulMate), Điệp vụ Tam Giác Vàng (Operation Mekong)Huyết chiến Tương Giang (Battle of Xiangjiang River).

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Huyết chiến Tương Giang"

Phim tiểu sử về Thành Cát Tư Hãn (1206-1227) của nhà làm phim Mông Cổ Lisi Mai sẽ được chiếu trong ngày khai mạc LHP.

Đến với LHP, khán giả hiểu thêm về về các tộc người thiểu số Trung Quốc qua hơn 20 bộ phim, trong đó có 10 phim về người Mông Cổ.

LHP Kim Kê Bách Hoa đang khiến 'nền điện ảnh Trung Quốc quả nhiên hết cứu'?

LHP Kim Kê Bách Hoa đang khiến 'nền điện ảnh Trung Quốc quả nhiên hết cứu'?

Kim Kê Bách Hoa, một trong những LHP lâu đời và có uy tín nhất Trung Quốc, đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì trao giải thưởng quan trọng cho một số ngôi sao trẻ nổi tiếng thay vì những tài năng diễn xuất thực thụ.

Tuấn Vĩ
Theo China

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm