Toàn cảnh văn hóa trong nước: Phấn khởi hay băn khoăn?

20/08/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Cùng thắng lợi ở các “đấu trường” nhưng có những chiến thắng khiến người ta phấn khởi, lại có những chiến thắng gây băn khoăn.

Thắng lợi của Đoàn xiếc Việt Nam tại Liên hoan xiếc quốc tế 2011 tổ chức tại thủ đô Habana, Cuba với 2 tiết mục đoạt những giải thưởng quan trọng mang lại niềm hân hoan cho ngành xiếc và công chúng yêu xiếc. Tiết mục Sức mạnh đôi tay của 2 nghệ sĩ Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp đoạt giải thưởng Lớn (Grand Prix), giải thưởng cao quý nhất và giải Popularity (khán giả yêu thích nhất) cùng với 2 giải phụ khác và tiết mục Đu siêu nhân đoạt huy chương Đồng. LH lần này có sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia trên thế giới.

Trong khi đó, chiến thắng của người đẹp “hồn nhiên” Ngọc Trinh tại cuộc thi Hoa hậu Người Việt toàn cầu lại gây nên một cuộc “điều tra” về thực hư chiếc vương miện cô giành được và quy mô, thậm chí cả tên gọi của cuộc thi! Một số thông tin cho rằng Hoa hậu Người Việt toàn cầu mà Ngọc Trinh tham gia chỉ là một chương trình văn nghệ giải trí tổng hợp được thu hình để bán đĩa và bán vé xem trực tiếp phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Cuộc thi này chỉ có 35 thí sinh, đa số sống tại Mỹ, tham gia với duy nhất một vòng thi. Không chỉ thế, ban tổ chức cuộc thi này đã “vơ” cả tên những người được mời thi (cho dù họ chưa đồng ý tham gia) lên website để… hút khách.

Đêm thi đầu tiên của vòng chung kết toàn quốc Sao mai 2011 với phong cách thính phòng diễn ra tẻ nhạt và cũ kỹ trên truyền hình nhưng lại làm dậy sóng các mặt báo và diễn đàn mạng với việc thí sinh Nguyễn Khánh Ly dù hát không tốt nhưng lại là 1 trong 3 người lọt vào vòng chung kết xếp hạng với giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Người ta còn đặt ra nghi vấn thí sinh này đã “mua tin nhắn” để được giải trên, bởi xem từ vòng ngoài, Khánh Ly hát phô với giọng yếu và việc cô vượt qua 7 thí sinh khác lọt vào chung kết đã là bất ngờ gây sốc.

Cuộc bình xét giải thưởng Nhà nước đã có những diễn biến mới nhưng không phải diễn biến trong kết quả bình xét mà là sự ra mặt giải thích của đại diện Bộ VH,TT&DL về những thắc mắc của các bên liên quan. Vụ khiếu kiện của 5 nhạc sĩ sẽ được chuyển lại cho Hội đồng cơ sở để giải quyết triệt để còn vụ lùm xùm liên quan đến đạo diễn Nguyễn Thước và 2 nhà biên kịch Phan Huyền Thư, Phan Thanh Tú thì được giải quyết theo hướng nếu không có sự đồng thuận của các đồng tác giả, đạo diễn Nguyễn Thước sẽ bị loại khỏi danh sách xét giải. Trước đó, Bộ đã công bố chính thức danh sách 728 hồ sơ đã được Hội đồng cấp Bộ, ngành, tỉnh/thành trình lên Hội đồng cấp Nhà nước: có 17 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh; 250 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình giải thưởng Nhà nước; 96 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 419 hồ sơ xét tặng NSƯT.

LH sân khấu hài khu vực phía Bắc được tổ chức từ 25/8 đến 1/9 tại Quảng Ninh đã thu hút 22 đơn vị đăng ký tham dự. Trong số đó có nhiều đơn vị sân khấu lớn như Nhà hát Tuổi Trẻ (2 đoàn), Nhà hát Tuồng Việt Nam (2 đoàn), Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, các đoàn kịch Quảng Ninh, Hải Phòng, Quân đội... Ngoài ra còn có một số sân khấu tư nhân, trong đó nhóm hài Tự Long - Xuân Bắc với số lượng 30 diễn viên tham gia. Dự kiến LH có tổ chức bán vé ngày 3 suất tại Quảng Ninh.

Sau kịch nói, chèo, tuồng rồi múa rối, giờ cải lương cũng có thuyết minh tiếng Anh, mở đầu với vở diễn Mệnh đế vương của Nhà hát Cải lương Hà Nội diễn tại rạp Chuông vàng. Khán giả sẽ nghe thuyết minh tiếng Anh từ lời thoại đến làn điệu của vở qua hệ thống tai nghe chuyên dụng. Việc làm này hữu ích cho việc hiểu cặn kẽ nội dung các vở diễn nhưng lại gây băn khoăn bởi khán giả sẽ khó mà thưởng thức trọn vẹn tác phẩm khi bên tai văng vẳng lời thuyết minh.

Cú sốc “điểm 0 môn Sử” đã tạo ra một cú hích cho ngành giáo dục. Một đề xuất khá táo bạo được đưa ra tại hội nghị chuyên đề về chuẩn bị năm học 2011 - 2012 của HĐND TP.HCM: sẽ tổ chức thí điểm dạy Sử bằng phim. Cụ thể, UBND TP đã quyết định giao Đài truyền hình TP phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các sở, ngành liên quan xây dựng video clip dạy Sử cho học sinh các cấp, bắt đầu năm học 2012 - 2013 sẽ thí điểm ở bậc tiểu học.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra văn bản chỉ đạo các cơ quan hữu quan giải quyết vụ dựng bia và rùa đá trái phép trên đèo Hải Vân. Khu nhà bia xây dựng trái phép này nằm trong hành lang an toàn quốc lộ 1A có nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây sạt lở đường đèo trong mùa mưa bão. Văn bản yêu cầu UBND thị trấn Lăng Cô chuyển rùa và bia đi nơi khác, không biến nơi đây thành điểm tham quan du lịch, trả lại nguyên trạng, đưa rùa đá cũ về vị trí ban đầu. Bên cạnh đó kiểm điểm trách nhiệm của những bên liên quan đến việc vi phạm này.

Không vượt qua được bạo bệnh, diễn viên Hồng Sơn đã qua đời ở tuổi 54. Anh được đông đảo khán giả truyền hình cả nước biết đến từ những vai diễn đáng nhớ trong các bộ phim truyền hình như Ma làng, Dòng sông phẳng lặng, Cỏ lông chông, Gió làng Kình… và bộ phim đang phát sóng trên VTV1 Chủ tịch tỉnh. Được biết, trước khi lâm bệnh, Hồng Sơn đang chuẩn bị cho công việc mới: tổ chức sản xuất phim.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm