Toàn cảnh văn hóa thế giới: Kiện tụng & lễ hội

01/01/2012 13:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Phim Hangover 2 thắng lớn nhưng cũng phải đối diện với một vụ kiện lớn không kém từ một hãng thời trang danh tiếng. Song song đó, cuối năm có nhiều lễ hội mà một trong những điểm nhấn là một ca khúc bất ngờ leo lên bảng xếp hạng được hát bởi những người vợ lính.

Dàn đồng ca Vợ Lính (Military Wives Choir) đã giành chiến thắng trong bảng xếp hạng các ca khúc tại Anh trong dịp Giáng sinh này, đánh bật ứng viên thắng giải X Factor là Little Mix khỏi vị trí đầu bảng. Ca khúc Wherever You Are bán được 556.000 bản trong tuần trước, nhiều hơn toàn bộ các bản bán ra của 12 ca khúc xếp hạng kế tiếp. Dàn đồng ca gồm 100 người, do Gareth Malone tổ chức nhằm thực hiện loạt chương trình Đồng ca cho kênh truyền hình BBC2, đã có một buổi trình diễn tại khán phòng danh giá Royal Albert Hall ở London. Ca từ của bài Wherever You Are lấy từ những bài thơ tình được gửi đi giữa những người vợ lính với người chồng đang chiến đấu xa nhà.

Thinking Of Him là dự án điện ảnh mới của đạo diễn Pablo Cesar mô tả mối quan hệ “thân thiết nhưng thuần khiết” của thi hào Ấn Độ Tagore với nữ văn sĩ, nhà hoạt động văn hóa Argentina Victoria Ocampo. Năm 1924, nhà thơ Tagore đã có một thời gian lưu lại ở Argentina và ở đó ông đã có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với nữ văn sĩ Ocampo. Tagore khi đó đã 63 tuổi, yêu mến người phụ nữ trẻ này ông không chỉ đề tặng bà quyển thơ mang tên Purabi mà chính Ocampo đã tạo cảm hứng cho ông cầm cọ vẽ. Trước đó, ông chỉ vẽ nguệch ngoạc trên các bản thảo thơ và nhạc. Ông đã cho ra đời hơn 2.200 bức tranh và nhờ vậy mà thế giới còn được biết đến một Tagore họa sĩ. Bộ phim Thinking Of Him sẽ được quay ở Santiniketan, Bolpur, Buenos Aires và Paris. Đạo diễn Cesar cho biết: “Ý tưởng làm phim như vậy nhằm nhấn đến sự gắn kết liên tục của Tagore tới thế hệ sau. Tôi bắt đầu tiến hành phần tiền kỳ của dự án điện ảnh này từ năm 2008 sau khi được sự gợi ý của Đại sứ Ấn Độ ở Argentina. Nhưng tôi không thể hoàn tất bộ phim vào đúng dịp kỷ niệm 150 ngày sinh Tagore vì quá trình nghiên cứu và quyên góp kinh phí làm phim kéo dài hơn dự kiến”. Cesar hy vọng sẽ mời được huyền thoại Bollywood Amitabh Bachchan lột tả chân dung Tagore trong dự án điện ảnh của mình và phim Thinking Of Him sẽ đến với khán giả toàn cầu vào năm 2012.




Huyền thoại Bollywood Amitabh Bachchan được mời lột tả chân dung Tagore

Viện Hàn lâm nghệ thuật khoa học quốc gia Mỹ đã quyết định sẽ trao giải Trustees Award - giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân dù không tham gia biểu diễn nhưng vẫn có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc cho “phù thủy” quá cố Steve Jobs. Steve Jobs, nhà sáng lập Apple và đứng đằng sau sự phổ biến của kho nhạc trực tuyến iTunes, máy iPod, iPad và iPhone. “Ông ấy hòa quyện giữa công nghệ và nghệ thuật và trở thành người dẫn đầu trong thế giới giải trí, giúp chúng ta sử dụng Internet, nghe nhạc, xem phim, đọc sách... theo cách hoàn toàn khác. Thế giới đã mất đi một nhà phát minh sáng tạo nhưng huyền thoại về ông sẽ còn tồn tại mãi”, Hội đồng giải thưởng Grammy cho hay. Giải Grammy - sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh - sẽ được tổ chức vào ngày 11/2/2012.

Hãng thời trang cao cấp của Pháp Louis Vuitton (L.V) vừa gửi đơn kiện Warners - nhà sản xuất bộ phim Hangover 2 vì đã sử dụng một chiếc túi L.V giả trong phim. Trong cảnh quay tại sân bay, nhân vật Alan mang một chiếc túi và đã giới thiệu với các bạn của mình rằng: “Đó là một chiếc L.V”. Tuy nhiên, theo đơn kiện được trình lên tòa án liên bang New York ngày 22/12, L.V đã cáo buộc rằng chiếc túi đó thật ra là đồ giả do Diophy - một công ty Mỹ đặt tại Trung Quốc sản xuất. Ngoài việc giới thiệu một chiếc túi giả trong phim, Warners còn từ chối loại bỏ cảnh quay trên trước khi Hangover 2 được phát hành dưới dạng DVD. Hiện tại L.V đang tìm cách cho ngưng việc phát hành này đồng thời đòi Warners phải bồi thường cho những thiệt hại của họ. Hangover 2 do Todd Phillips làm đạo diễn được công chiếu cuối tháng 5 vừa qua. Bộ phim hài với sự tham gia của Bradley Coope đã thu về 250 triệu USD tiền vé tại thị trường nội địa. Phần 3 của bộ phim hiện đang trong quá trình sản xuất.

Hai bức tranh thuộc bộ sưu tập Cuộc đời của Chúa Jesus do danh họa thế kỷ 19 - Vasily Dmitrievich Polenov sáng tác, vừa đạt giá kỷ lục trong một cuộc bán đấu giá mới đây. Hai bức He That Is Without Sin He is Guilty of Death là những tác phẩm chưa bao giờ được rao bán trước đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sưu tầm. He That Is Without Sin đã được bán với giá khoảng 134,4 tỷ đồng (6,4 triệu USD) còn He is Guilty of Death có giá 92,4 tỷ đồng (4,4 triệu USD). Hai bức tranh này nằm trong loạt 60 bức tranh về “Cuộc đời của Chúa Jesus” do họa sĩ Vasili Polenov sáng tác. Toàn bộ sưu tập 60 bức tranh chỉ được triển lãm một lần duy nhất tại Nga vào năm 1909. Yelena Harbrick - phụ trách về các tác phẩm nghệ thuật của Nga phát biểu: “Những bức tranh này là những tác phẩm quan trọng nhất của Polenov từng xuất hiện trong một cuộc bán đấu giá và chúng ta biết rõ tại sao chúng lại có giá cao đến như vậy. Triển lãm tranh tại phòng triển lãm Tretyakov ở Moskva và tại nhà Bonhams ở New York đã thu hút được sự quan tâm của một số lượng khổng lồ các nhà sưu tập”.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm