Toàn cảnh văn hóa thế giới: 2 trạng thái của hạnh phúc

05/06/2011 07:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Hạnh phúc khi trở thành người ảnh hưởng nhất, hạnh phúc khi trở thành thần tượng âm nhạc nhưng cũng có hạnh phúc chẳng được bao lâu khi vừa được xướng tên đã bị loại bỏ nhanh chóng sau đó. Có những tin tức buồn vui trong tuần qua và tốt nhất hãy cứ hạnh phúc mà tưởng tượng đang được nhâm nhi chai rượu vang trị giá 2,5 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ trẻ 23 tuổi Adele vừa vinh dự đứng đầu danh sách 100 người ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc của xứ sở sương mù. Album mới nhất của cô có tên 21, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc và giữ vững vị trí quán quân này suốt 15 trong tổng số 17 tuần. Báo The Guardian, vốn tập hợp kết quả thăm dò, nói rằng đó là một “thành tích đáng kinh ngạc” đối với ngôi sao 23 tuổi này. Nhiều người cho rằng bí quyết thành công của Adele là do “thiếu mánh lới quảng cáo” trong âm nhạc. Chuyện “lạ lùng” ấy đang là một xu hướng có thật trong làng âm nhạc Anh - Mỹ. Đứng thứ nhì trong danh sách là Lucian Grainge và David Joseph, những người điều hành Universal Music Group và Universal Music Anh. Simon Cowell, người điều hành hãng thu âm Syco, đứng thứ ba, còn giám đốc hoạch định chính sách âm nhạc của kênh phát thanh Radio 1 đứng thứ tư.



Nữ ca sĩ trẻ 23 tuổi Adele


Các nhạc sĩ danh tiếng như Carlos Santana và Herbie Hancock vừa đưa ra lời chỉ trích Ban tổ chức giải âm nhạc Grammy (H.2) vì đã bỏ một số giải thưởng ở giải này. Ban tổ chức Grammy vừa công bố vào tháng trước rằng có ít nhất 30 giải sẽ bị cắt bỏ. Các nhạc sĩ này cho rằng các thay đổi đã được thực hiện mà không tham vấn các thành viên của Viện Hàn lâm và họ đã trao một bức thư phản đối tới Viện. Tuy nhiên, chủ tịch của tổ chức âm nhạc này, ông Neil Portnow, cho biết một ủy ban gồm các thành viên đã được tham vấn. Các thể loại nhạc Blues đương đại, nhạc Mỹ bản xứ, nhạc Hawaii, và nhạc Jazz Latin nằm trong số 30 giải bị cắt bỏ tại buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc danh giá này. Các nhạc sĩ đang kêu gọi đưa các giải này trở lại và nói rằng việc cắt bỏ này là không công bằng khi nhắm vào thể loại âm nhạc sắc tộc. Danh ca nổi tiếng, Paul Simon, đã viết một lá thư riêng cho ông Portnow nói rằng: “Tôi tin rằng giải Grammy làm hại cho nhiều nhạc sĩ tài năng khi kết hợp các thể loại âm nhạc trước đó vốn rất đặc trưng và khác biệt bỏ vào một nhóm thành các thể loại lờ mờ rộng lớn hơn”, ông viết. “Họ xứng đáng được sự công nhận giá trị riêng tại giải Grammy mà họ đã từng được dành cho trước khi có sự thay đổi này”, Paul Simon viết thêm.

Giải Grammy thường niên vẫn thường được tổ chức vào tháng Hai. Ngày chính thức diễn ra lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 54 vẫn chưa được công bố.



Chàng trai Scotty McCreery đến từ Garner, Bắc Carolina (Mỹ), đã trở thành nam ca sĩ trẻ tuổi nhất giành được danh hiệu Thần tượng âm nhạc Mỹ (American Idol). Scotty McCreery đã xuất sắc vượt qua được ca sĩ 16 tuổi Lauren Alaina để đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc Mỹ 2011 với hơn 122 triệu phiếu bầu, và chiến thắng của anh không gây bất ngờ bởi theo thống kê, Scotty luôn nhận được số phiếu bầu áp đảo so với các thí sinh khác trong những vòng trong. Ngay sau khi chiến thắng trong cuộc thi này, Scotty McCreery chính thức được ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa nổi tiếng Universal Music.



Chàng trai Scotty McCreery

Scotty là quán quân Idol đầu tiên sở hữu chất giọng country sâu lắng. Năm nay anh chỉ mới 17 tuổi và cũng là nam thí sinh trẻ nhất trong lịch sử American Idol giành chiến thắng. Vào năm 2007, Jordin Sparks là nữ quán quân trẻ nhất cũng ở tuổi 17.

Các nhà khoa học vừa khai quật những bộ xương của khoảng 100 thi thể tại thung lũng Tollense ở phía Bắc nước Đức và điều này cho thấy đây có thể là một trận đấu quyết liệt giữa các bộ lạc. Những khúc xương đã bị vỡ, xương sọ bị nứt và một hài cốt còn có một mũi tên găm vào đầu sâu 2cm. Trong số những vũ khí được các thợ lặn tìm dưới đáy sông có một thanh gỗ hình dáng giống cây gậy đánh bóng chày và một cái vồ. Những phát hiện này khiến các nhà khảo cổ kết luận rằng đây có thể là trận chiến sớm nhất từ thời kỳ Đồ đồng được phát hiện. Những thi thể được phát hiện là những nam thanh niên trẻ, những người đã tiến hành cuộc chiến tranh từ thời Đồ đồng. Ngoài ra, ở đây không có mảnh gốm sứ hay các phiến đá để chứng tỏ đó là một khu mộ. Thung lũng Tollense được cho là bãi chiến trường cổ nhất từ thời kỳ Đồ đồng được phát hiện.

Nhiếp ảnh gia Anton Fury quả là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới khi có trong tay những bức ảnh của minh tinh Marilyn Monroe chưa từng được công bố. Điều đáng nói, bộ sựu tập này ông mua chỉ có… 2USD. Đó là thời điểm năm 1980 khi Anton mua đồ cũ tại Parsippany, bang New Jersey (Mỹ). “Tôi tìm thấy một chiếc phong bì, không biết đựng gì nhưng nó rất cũ”, Fury kể lại. Ông trả 2USD cho 2 chiếc phong bì có chứa phim âm bản đen trắng đó. Khi về nhà mở phong thư đầu tiên, Anton Fury nhận ra ngay là Marilyn Monroe. Phong bì thứ hai có 70 phim âm bản của nữ diễn viên Jayne Mansfield.



Minh tinh Marilyn Monroe

Đáng chú ý là toàn bộ ảnh này chụp từ thời Marilyn Monroe chưa nổi tiếng. Thời điểm chính xác của những tấm ảnh này vẫn là một bí ẩn. Được sự cho phép của Anton Fury, đài CNN đã đăng tải một số hình ảnh này ngay trước sinh nhật lần thứ 85 của Monroe (1/6/1926). Ông Fury giữ những tấm ảnh này suốt 3 thập kỷ mà không biết nhiều về nó, như được chụp ở đâu, do ai chụp. Có một nguy cơ là khi Fury công bố những bức ảnh này hoặc là sẽ đem bán, có thể ai đó sẽ tuyên bố về quyền sở hữu hợp pháp, theo luật pháp Mỹ là có hiệu lực tới 60 năm. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra lúc này và Fury không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

Hôm 26/5, họa sĩ, nhà văn, nhà điêu khắc người Anh Leonora Carrington - được xem là một trong những nghệ sĩ cuối cùng theo trường phái siêu thực - đã qua đời ở tuổi 94. Trong lĩnh vực chủ nghĩa siêu thực bị thống trị bởi nam giới, Carrington là một thành viên của bộ ba nữ nghệ sĩ siêu thực hiếm hoi cùng với Frida Kahlo và Remedios Varo. Bà nổi tiếng với những tác phẩm mơ mộng, ám ảnh và thường tập trung vào những cảnh lạ thường trông giống nghi lễ với các loài chim, mèo, những sinh vật giống kỳ lân và các loài động vật khác.



Nhà điêu khắc người Anh Leonora Carrington

Bà đã viết bài cho các báo, tạp chí, làm thơ, viết bài luận, viết tiểu thuyết và cho ra đời hàng ngàn bức tranh, điêu khắc, ảnh nghệ thuật và thảm thêu được trưng bày tại Mexico City, New York, Los Angeles, London, Paris, Tokyo và nhiều trung tâm nghệ thuật khác.

Ban tổ chức của chương trình American X-Factor vừa gây bất ngờ với tuyên bố loại Cheryl Cole khỏi vị trí giám khảo và người thay thế là cô ca sĩ đình đám người Mỹ Nicole Scherzinger. Lý do Cheryl mất ghế giám khảo là chất giọng địa phương Geordie (vùng Newcastle - Anh) của cô quá khó nghe đối với khán giả Mỹ, vì thế Cheryl phải nhường chỗ cho Nicole, một người nói giọng Mỹ.



Cheryl Cole

Có nằm mơ Cheryl cũng không thể ngờ mình lại bị “dội một gáo nước lạnh” như vậy, cô mới chỉ bắt đầu công việc tại X-Factor Mỹ chưa đầy một tháng. Khi vác hành lý sang Mỹ, Cheryl đã mang theo bao dự định, cô còn có cả một ê-kíp chuyên chăm lo hình ảnh, tạo dựng thương hiệu, phát triển sự nghiệp âm nhạc tại đất nước này, thậm chí là tấn công cả vào kinh đô điện ảnh Holywood, thế nhưng giờ đây tất cả đã tan thành bong bóng xà phòng.

Một trong 600 chai Romanée-Conti mùa nho năm 1945, mùa nho cuối cùng của Thế chiến thứ II, đã vừa được một nhà sưu tập cá nhân mua với giá 123.919USD. Chai vang 750mm này ra đời từ những quả nho trên cánh đồng rộng 1,85ha của Romanée-Conti (Pháp). Thời tiết nóng và khô mùa Hè năm đó đã cho ra đời 600 chai vang Burgundy vị ngon và chất lượng đặc biệt.



Chai vang 750mm

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm