Toàn cảnh văn hóa: những dự án cực hấp dẫn

04/02/2012 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) -  Năm mới với những dự án mới đầy hấp dẫn của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Tùng Dương bắt đầu những dự án mới

Qua một năm hoạt động sôi nổi với những dự án “để đời” như thực hiện live show riêng đầu tiên, tham gia biểu diễn cùng nghệ sĩ Nguyên Lê…, Tùng Dương lại tiếp tục một năm đầy ắp dự định, “mở hàng” 2 buổi diễn với tư cách khách mời của ban nhạc jazz hàng đầu châu Á Unit Asia vào 3/2 tại Hà Nội và 5/2 tại TP.HCM. 14/2, Tùng Dương cùng đàn chị Thanh Lam sẽ cùng xuất hiện trong một mini show nhân lễ Valentine tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong năm 2012, ngoài việc tiếp tục hoàn thành album nhạc xưa có tên Hương xưa hát chung với Thanh Lam (với phần nhạc đệm do dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam thực hiện, nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy), Tùng Dương sẽ bắt tay thực hiện tiếp một album electronica như sự tiếp nối dự án electronica với Li ti, album đã giành giải Cống hiến năm 2010 và góp phần giúp Tùng Dương giành luôn giải Ca sĩ của năm. Album này Tùng Dương sẽ làm cùng với DJ người Đức Sebastian Parche, người đã cộng tác thực hiện Li ti. Tùng Dương cũng sẽ mời Nguyên Lê tham gia ít nhất một bài trong album mới. Nhưng trước hết, vào tháng 4 tới đây, Tùng Dương sẽ phát hành DVD live show Những chuyến đi, live show mà anh tạm hài lòng và rất mong muốn sẽ biểu diễn tại TP.HCM nhưng chưa thể thực hiện vì không tìm được nguồn tài trợ.

V.A

Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh tiếp tục “sinh con”

“Đứa con” mới của họ là bộ phim điện ảnh có tên Con đường vô tận, kịch bản do chính Trần Bảo Sơn viết cùng với một người bạn, Trương Ngọc Ánh đóng vai trò giám đốc sản xuất và công ty phim của 2 người (Wonderboy) là nhà đầu tư - sản xuất. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm - hành động theo kiểu phim xã hội đen với vai chính, không ai khác, do chính Trần Bảo Sơn đảm nhiệm. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại những điều thú vị vì trước đây vài năm, với vai một tên xã hội đen trong bộ phim Huyền thoại bất tử, Trần Bảo Sơn đã thể hiện anh rất hợp với kiểu vai này. Còn Trương Ngọc Ánh, ngoài việc đảm trách vai trò giám đốc sản xuất cũng sẽ xuất hiện với một vai mang tính khách mời trong phim. Cặp đôi này còn đang đứng trước một lời mời hấp dẫn rất khó từ chối khác: cùng đóng cặp trong một bộ phim chiếu rạp. Tuy nhiên, điều mà Trần Bảo Sơn chờ đợi nhất trong sự hồi hộp ở thời điểm này là được xem mình trong bộ phim kinh dị sẽ ra mắt khán giả toàn quốc vào dịp Valentine sắp tới: Ngôi nhà trong hẻm (đạo diễn Lê Văn Kiệt).

T.Anh

Phước Sang làm phim nghệ thuật

“Ông vua” phim thị trường Phước Sang, đang lúc hoàn tất Hello cô Ba và hồi hộp chờ tín hiệu từ phòng vé của bộ phim ăn khách nhất dịp Tết này đã lên kế hoạch làm một bộ phim ở thái cực bên kia của dòng phim thị trường. Đó là một dự án phim thể nghiệm, đạo diễn chính là người anh trai không chung phong cách với Phước Sang: Lưu Huỳnh. Chưa tiết lộ chi tiết về dự án này vì kịch bản còn đang chờ duyệt nhưng Phước Sang rất tin tưởng vào dự án mới. Sau bài học thất bại về doanh thu với Huyền thoại bất tử do chiếu không đúng thời điểm, Phước Sang cẩn trọng đưa ra những quyết sách cho những dự án mới. Và trong năm 2012, nếu “đầu xuôi đuôi lọt”, Phước Sang không chỉ làm phim nghệ thuật mà sẽ đưa ra thị trường một bộ phim kinh dị với kịch bản “kinh điển” Con ma nhà họ Hứa. Bộ phim kinh dị này, ngoài điều gây tò mò không biết kịch bản sẽ được xào nấu ra sao còn chứa đựng một điều gây tò mò khác khi nó được đạo diễn bởi người nhiều thành tựu ở lĩnh vực quay phim, đạo diễn và cũng là người đã hợp tác với Phước Sang trong bộ phim đầu tay, Khi đàn ông có bầu: Phạm Hoàng Nam.

Nhật Minh

Sách cổ Nga thành Di sản thế giới

Một trong những cuốn sách có giá trị nhất của Nga - Phúc âm Ostromirovo lưu giữ tại Thư viện Quốc gia vừa được đưa vào sổ đăng ký Di sản thế giới của UNESCO. Ông Andrei Artizov, Chủ nhiệm chương trình Di sản thế giới của UNESCO tại Nga đã trao giấy chứng nhận cho cuốn sách cổ nhất của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga. Ostromir phúc âm được xem là biểu tượng con đường phát triển hàng ngàn năm của văn hóa Nga. Đây là bản thảo cuốn sách cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay. Kể từ 1806, Ostromir phúc âm được cất giữ trong Thư viện công cộng Imperial - nay là Thư viện Quốc gia Nga.

N.M

Ứng cử viên Nobel văn học đến Việt Nam

Nhà thơ Hàn Quốc Ko-Un, ứng cử viên giải Nobel văn chương năm 2005, 2010, vừa có mặt ở Việt Nam để tham gia Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất, tổ chức trong hai ngày 2 và 3/2 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Ko Un được thế giới công nhận là một trong những nhà thơ hàng đầu của làng văn học Hàn Quốc. Sinh năm 1933, cuộc đời Ko-Un cũng đã trải qua nhiều lần thay đổi để thành những con người mới cũng giống cách mà đất nước Hàn Quốc đã trải qua: là sinh viên, nhân viên bến cảng, nhà sư du mục, biên tập viên tạp chí, nhà hoạt động dân chủ, kẻ ngồi tù, nhà du hành thế giới, giáo sư đại học - nhưng trên tất cả, ông là một tác giả và là một nhà thơ sung mãn với hơn 140 đầu sách. Một trong những phần quan trọng trong sự nghiệp của ông là thơ Thiền.

Có mặt cùng Ko-Un trong sự kiện thơ ca lớn nhất trong khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam lần này còn có khoảng 80 nhà thơ châu Á và châu Thái Bình Dương.

N.M

Kenny Chesney dẫn đầu đề cử giải Country

Nam ca sĩ Kenny Chesney đã dẫn đầu danh sách đề cử trao giải thưởng thường niên của Viện hàn lâm nhạc country Mỹ (ACM) lần thứ 47 năm 2012, với 9 đề cử. Theo đó, chủ nhân của 7 album lọt vào top những album nhạc country bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều năm qua Kenny Chesney sẽ cạnh tranh giải Nghệ sĩ của năm với Jason Aldean, Brad Paisley, Blake Shelton và Taylor Swift. Các đề cử còn lại của Kenny Chesney bao gồm: Giọng ca nam của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhân vật giải trí của năm, Album của năm với Hemingway’s Whiskey; và bản hit You And Tequila đã đem về cho nam ca sĩ này tới 5 đề cử: Thu âm của năm, Ca khúc của năm, Đĩa đơn của năm và Màn biểu diễn của năm.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm