Tìm thấy tượng phụ nữ 23.000 năm tuổi ở Pháp

28/11/2014 11:24 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức tượng đá vôi mang hình một người phụ nữ có niên đại 23.000 năm tuổi đã vừa được phát lộ ở Amiens, miền Bắc nước Pháp. Các nhà khảo cổ mô tả đây là “phát hiện phi thường”.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện ra tác phẩm điêu khắc có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ này trong một cuộc khai quật ở Amiens.  “Phát hiện này thật phi thường và mang ý nghĩa quốc tế" -  nhà khảo cổ Clement Paris nói.


Bức tượng đá vôi 23.000 năm tuổi được tìm thấy ở Pháp

Trong ngày thứ 2 khai quật tại khu vực này, nhóm khảo cổ đã tìm thấy nhiều mảnh đá vôi vỡ trông không tự nhiên. Đêm đó, họ đã cẩn thận lắp ghép các mảnh vỡ lại và nhận thấy nó là một bức tượng mang hình phụ nữ. Sau khi xác định niên đại bằng phóng xạ carbon, các nhà khảo cổ biết được bức tượng này đã 23.000 năm tuổi.

Bức tượng cao khoảng 12cm, mô tả một người phụ nữ có ngực và mông to. Đầu và đôi tay của tượng được mô tả ít chi tiết hơn. Có khoảng 100 bức tượng như vậy đã được tìm thấy ở châu Âu, chủ yếu là ở Nga và Trung Âu, với 15 tác phẩm được tìm thấy ở Pháp.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm