Tìm thấy hơn 2 tấn tiền xu cổ ở Thiểm Tây

15/06/2009 16:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hơn 2 tấn tiền xu có niên đại từ đầu đời Đường (618-907) đã được tìm thấy ở sân của môt trường tiểu học tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Zhao Aiguo, Trưởng ban Bảo vệ di sản văn hóa và du lịch của huyện Liquan, tỉnh Thiểm Tây, cho biết các công nhân xây dựng đã phát hiện nhiều đồng tiền xu khi họ đang đào móng để xây một tòa nhà khác trong trường tiểu học nói trên. Sau đó, hơn 2 tấn tiền xu đã được đào lên từ một căn hầm làm bằng gạch có chiều rộng 1,5m và cao 1m. Người ta tin rằng nó được xây trong đời Nguyên (1279-1368).

Theo ông Zhao, những đồng tiền xu này được lưu hành trong hơn 750 năm ở các triều đại nhà Đường, Tống (960-1279) và Nguyên.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm