Tiếp tục thẩm tra thông tin về Á hậu 1 Huyền My

10/12/2014 20:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra cuối tuần qua ở Phú Quốc, trên mạng internet xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là của Á hậu 1 Huyền My trình diễn nội y trong quán bar. Trả lời báo chí chiều 10/12, ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền phong, Trưởng BTC cuộc thi – khẳng định, BTC cần thời gian để thu thập, thẩm tra thông tin và sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể.

Á hậu 1 Huyền My hiện sống tại Hà Nội, và sinh viên Học viện Thời trang London. Cô là người mẫu của công ty Venus miền Bắc, tham gia trình diễn thời trang từ năm 15 tuổi. Năm 2011, cô từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu châu Á và giành giải Siêu mẫu ăn ảnh.


Huyền My (phải) sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014

Ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, trên mạng internet đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh, trong đó có cả những ảnh phản cảm, được cho là của Huyền My trình diễn nội y trong quan bar. Sáng 10/12, một số báo đăng thông tin BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam “triệu tập” Huyền My để yêu cầu giải trình.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Xuân Sơn cho biết: “Một số báo nói rằng BTC triệu tập khẩn cấp Á hậu Huyền My. Thực sự thì việc không nặng nề như vậy. BTC mời Huyền My đến để trao đổi về các thông tin nghi vấn một số báo điện tử  và cộng đồng mạng đưa ra. Hiện nay sự việc đang trong quá trình giải quyết nên BTC chưa thể cung cấp thông tin”.

Trước câu hỏi nếu xác định được việc Á hậu 1 Huyền My đã từng trình diễn đồ nội y trong quán bar, BTC có biện pháp nào xử lý không, ông Sơn cho hay, trước cuộc thi, BTC biết việc Huyền My có hoạt động người mẫu nhưng không biết các bức ảnh này. “BTC cần thời gian để thu thập và thẩm tra các thông tin, cần thời gian đề tham vấn ý kiến của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước. Đây là vấn đề cần tiếp cận thận trọng nên không thể nóng vội. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay khi có thể” – ông Sơn khẳng định.

Được biết, trong Đề án cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, BTC có đưa ra phương án xử lý tình huống nếu thí sinh, người đoạt giải vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Trong đó, những trường hợp nghiêm trọng có thể bị tước danh hiệu.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm