'Tiếng hát mãi xanh 2016' có diện mạo mới

24/06/2016 20:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 5 năm qua, cuộc thi ca hát dành cho lứa tuổi trung và cao niên Tiếng hát mãi xanh (Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Truyền thông MayQ phối hợp tổ chức) đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả bởi những cảm xúc hồn nhiên và giá trị nhân văn mà chương trình đem lại.

Bước sang tuổi thứ 6, nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho chương trình, Tiếng hát mãi xanh 2016 sẽ trở lại với một diện mạo mới. Cuộc thi sẽ được thể hiện theo hướng truyền hình thực tế, tăng tính tương tác với khán giả nhiều hơn và cũng mang đậm tính nhân văn hơn qua những câu chuyện hậu trường.

Năm nay, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn các thí sinh chủ yếu dựa vào sự rung cảm của giọng hát cũng như cảm xúc mang lại, thay vì chú trọng nhiều đến kỹ thuật chuyên môn như trước đây.


Năm 2015, Anh Nguyễn Duy Dũng đã đạt danh hiệu “Quán quân Xanh” trong Đêm Gala 5 năm “Tiếng hát mãi xanh”. Ảnh: BTC

Cũng từ mùa giải năm nay, các công dân Việt Nam từ 40 tuổi trở lên (sinh năm 1976 trở về trước) mới được đăng ký dự thi (thay vì từ 35 tuổi). Các thí sinh cũng không chia bảng A, B, C theo lứa tuổi như trước mà tham gia cùng một cuộc chơi.

Thí sinh đăng ký dự thi bằng 2 cách: đăng ký qua E-mail tienghatmaixanh@gmail.com và gửi clip quay bài hát tự chọn của mình (đảm bảo thể hiện chân thực giọng hát) về cho Ban Tổ chức tuyển chọn từ ngày 24 đến 30/6; hoặc đăng ký trực tiếp tại Sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM) từ ngày 24 đến 28/6, và sẽ thi thử giọng trực tiếp. Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng tải trên website: www.tienghatmaixanh.com.

Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm