Thực hư vụ ‘hét giá’ 600 triệu/ 10 ca khúc của Phương Mỹ Chi?

22/09/2013 16:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, thông tin việc Phương Mỹ Chi liên tục chạy sô ở Hà Nội, lơ là việc học và đặc biệt là thông tin gia đình cô bé 'hét giá" 600 triệu cho 10 ca khúc chưa được thu âm với công ty khai thác nhạc chờ... được đăng tải trên các trang mạng đã dẫn đến nhiều tranh cãi, khiến những người đặc biệt yêu mến giọng hát của “chị Bảy” không khỏi bất ngờ…

"10 bài hát được "hét giá" lên đến 600 triệu đồng, dù nó vẫn chưa được thu âm và đa số đều là những bản nhạc cũ do cô bé hát lại. Riêng bài Áo mới Cà Mau được cô Út - "thầy" của của Mỹ Chi hét đến 170 triệu đồng, mức giá mà các ca sĩ ngôi sao cũng chưa bao giờ mơ tới. Nếu đồng ý hợp tác với giá này, gia đình sẽ thu xếp để Mỹ Chi tiến hành thu âm trong đúng 1 tuần..."

Trước đó, một vài bầu show còn chia sẻ về chuyện rất khó để mời được Phương Mỹ Chi đi hát, thậm chí người này phải đến tận nhà để mời cô bé, nhưng mức giá 30 triệu đồng mà gia đình cô bé đưa ra đã khiến họ phải thoái lui.

Đọc những thông tin trên, nhiều người lo lắng Phương Mỹ Chi sẽ trở thành "cỗ máy kiếm tiền" thay vì tập trung cho việc học. Tuy nhiên, các fan của “chị Bảy” đều ra sức bênh vực và tin rằng đó không phải là sự thật.


Phương Mỹ Chi được hâm mộ khi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, gia đình của Phương Mỹ Chi cho hay “Có nhiều điếu ít ai có thể hiểu. Chúng tôi có đưa ra giá 600 triệu đồng và đây là giá mà gia đình tham khảo từ nhiều người trong nghề. Nhưng sau đó, gia đình thấy không ổn và đang đi hỏi lại. Nếu bên công ty nhạc chuông nhạc chờ thấy giá này quá cao thì trao đổi lại, sao lại đưa lên báo ngay như vậy?”

Gia đình Mỹ Chi cũng rất buồn khi có nhiều ý kiến cho rằng cô bé bị mẹ đẩy đi chạy show, còn cô Út cũng thường xuyên đi theo để làm quản lý. “Mỹ Chi còn quá bé, mới 10 tuổi, đi diễn mẹ phải đi theo để chăm sóc con là điều đương nhiên. Còn cô của Mỹ Chi, mắt kém, nếu đi theo cháu thì chỉ nghe xem cháu mình hát như thế nào mà thôi chứ làm “sao mà làm quản lý được” – mẹ Mỹ Chi chia sẻ.

Về những hoạt động tiếp theo của Mỹ Chi, gia đình cho biết, “sẽ tìm một người có am hiểu về làng giải trí, đứng ra làm truyền thông với các công ty âm nhạc cho em để tránh những tai tiếng này. Tuy nhiên, hiện tại Mỹ Chi sẽ phải tập trung cho việc học lại trường mới khi đã mất nhiều tuần đầu vì bận tham gia The Voice Kids”


Phương Mỹ Chi và cô Út - người thầy đầu tiên

Gia đình của Mỹ Chi cũng phủ nhận lời tố "chảnh", theo họ, vì không muốn con gái bị làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học nên họ đã hạn chế nghe các cuộc điện thoại lạ, kể cả chuyện gọi điện mời show.

Sau chung kết The Voice Kids, dù không phải quán quân, nhưng Phương Mỹ Chi lại là gương mặt được giới truyền thông và bầu show săn đón nhiều hơn cả. Tuy nhiên, chính điều này đã dẫn đến cho cô bé và gia đình nhiều rắc rối không lường trước. Phần lớn khán giả vẫn mong muốn được nhìn thấy Mỹ Chi sớm trở lại ngôi trường quốc tế mà em đã được nhận học 1 tỷ đồng để tập trung cho việc học, thay vì mải mê chạy show kiếm tiền khi còn quá trẻ.


Phương Mỹ Chi cùng mẹ đi khai giảng và nhận học bổng ở trường mới

Gia đình Phương Mỹ Chi khẳng định thêm "Việc học của Mỹ Chi luôn là số 1, Mỹ Chi chỉ nhận show đi hát vào những thời gian phù hợp. Hãy để thời gian sẽ trả lời. Chuyện cho con tôi tham gia đóng phim hài Tết cũng... chưa chắc!".

Bài 2: Những show diễn Mỹ Chi tham gia có giá "trên trời"?

Đọc bài: Hãy để Phương Mỹ Chi được yên!


AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm