"Thức ăn tinh thần" của Nguyễn Gia Trọng

22/02/2009 00:37 GMT+7 | Văn hoá

 

(TT&VH) - Triển lãm mở cửa từ 20/2 đến 14/3 tại Galerie Quỳnh(65- Đề Thám, TP.HCM), trưng bày những “ổ bánh kem” tự làm được “trang trí” bằng các câu chữ hay các túi ni-lông nhỏ trong suốt đựng đầy những hạt gạo nhỏ xíu và ngôn từ.

Theo nghĩa đen, câu “thức ăn tinh thần” được hiểu là “thức ăn” thực sự dùng để kích thích trí tuệ, cổ vũ cho mối quan hệ gắn kết giữa con người và nghệ thuật.

Nguyễn Gia Trọng (SN 1971 tại TP.HCM) đã thực hiện một số triển lãm cá nhân cũng như tham gia nhiều triển lãm nhóm trong nước và quốc tế, từng tham gia giảng bài tại Trung tâm Nghệ thuât Đương đại Phi thương mại Location One (New York), Đại Học New York…  
 
Lê Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm