Thời trang Việt Nam tỏa sáng trên đất Italy

18/09/2014 21:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 17/9, bốn nhà thiết kế thời trang Việt Nam là Minh Hạnh, Lan Hương, Công Khanh và Quang Nhật đã giới thiệu cho công chúng Rome, Italy, những bộ thời trang mới nhất của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên thời trang Việt Nam đến Ý, nhưng sự kiện thời trang nằm trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Việt Nam ở Rome" do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức này lại có ý nghĩa quan trọng với thời trang Việt Nam và mối quan hệ, hợp tác với thời trang Ý. Chương trình trình diễn này là sự kiện đánh dấu cho sự ra đời của Hội đồng thời trang Ý-Việt, với đối tác bên phía Ý là nhà mốt Gattinoni nổi tiếng, còn đại diện bên phía Việt Nam là nhà thiết kế Minh Hạnh.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, 4 nhà thiết kế đến Rome lần này là 4 người có phong cách khác nhau và gần như là những người đại diện cho 4 thế hệ các nhà thiết kế của Việt Nam. Các bộ sưu tập này đều sử dụng nguyên liệu Việt Nam, lấy ý tưởng xuất phát từ cuộc sống của Việt Nam, mang tinh hoa của Việt Nam, nhưng hướng tới yếu tố chất lượng, kiểu dáng, để thuyết phục công chúng thành Rome. Tham gia trình diễn mẫu có Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cùng nhiều người mẫu Ý.

Trong lần sang "chinh phục" Rome này, Minh Hạnh kết hợp giữa đồ jeans và thổ cẩm, Lan Hương vẫn trung thành với áo dài làm từ lụa thêu tay, Quang Nhật thử sức với lanh thô, trong khi Công Khanh mang những đàn cò trắng và sếu đầu đỏ trên trang phục để thu hút công chúng Rome.

Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm