Thời của nhóm nhạc thần tượng K-pop sắp kết thúc?

03/12/2012 15:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nam ca sĩ Bi Rain rời sân khấu để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, người ta đã dự đoán mảnh đất dành cho các nghệ sĩ solo sẽ bị các nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc chiếm dụng trong thời gian dài. 



K-Pop thời gian tới sẽ là mảnh đất của ca sĩ solo?

Thế nhưng những gì diễn ra trong năm 2012 cho thấy gió đã đổi chiều. Kết quả trên các bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc uy tín cho thấy các nghệ sĩ solo đang quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Làn sóng solo trở lại

Thời gian qua, những vị trí cao nhất trên các BXH đều rơi vào tay những nghệ sĩ solo tên tuổi như Psy, Naul, Lee Hi, Son Dam Bi và Lee Seung Gi... Trong tuần qua, các vị trí hot của Top 10 đều do những ca sĩ solo nắm giữ.

Sau khi ra mắt công chúng vào ngày 22/11, ca khúc Looking back của chàng ca sĩ điển trai Lee Seung Gi đã ngay lập tức thống trị các BHX âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như Melon, Mnet, Olleh, Cyworld, Monkey3 Daum trong suốt 1 tuần. Trên BXH Top 100 ca khúc Hàn của Billboard hiện tại, Looking back vẫn đứng vững sau 2 tuần. Cộng với 2 danh hiệu: “Ông hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc, “Nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Singapore”, Lee Seung Gi - người đóng vai chàng rể út trong bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng  sẽ kết thúc năm nay cực thành công. 

Lee Seung Gi đã bứt phá và chiếm ngôi đầu các BXH âm nhạc trong cuộc chạy đua với ca sỹ trẻ Lee Hi

Sau 1 năm rưỡi vắng bóng, “gà cưng đời đầu” của YG - Se7en cũng đã trở lại với When I Can’t Sing - ca khúc hợp tác cùng Park Jin Young. Tài năng của ông trùm PJY cùng với chất giọng ngọt ngào của Se7en đã giúp ca khúc này liên tục thăng hạng trên các BXH âm nhạc.

"Hoàng tử Ballad" K.Will cũng đã có một năm solo thành công. Singel thứ nhất I Hate Myself được phát hành vào đầu năm nay (31/1) đã ngay lập tức chiếm giữ các vị trí đầu nhiều BXH âm nhạc trực tuyến. Với ca khúc mới I Need You, K.Will đang tiếp gặt hái thành công.

Thời của nhóm nhạc thần tượng đã hết?

Teen xứ Hàn đang phát sốt với bộ phim Reply 1997 của đạo diễn Sin Won Ho với nội dung về nhóm nhạc đình đám thập niên 90 (H.O.T) cũng như tình cảm của các fan thời đó khi công nghệ chưa phát triển. Bộ phim gợi lại hồi ức về quá khứ huy hoàng của các nhóm nhạc thần tượng, trong khi đó vào thời điểm hiện tại trào lưu này đang dần bị bão hòa.

Tin trưởng nhóm của Wonder Girls sẽ kết hôn vào đầu năm tới cũng khiến nhiều fan buồn phát khóc, vì khả năng lớn Wonder Girls sẽ ra rã. Ngày trưởng nhóm Sun Ye theo chồng ra nước ngoài sinh sống không còn xa, nên gần đây có tin đồn các cô gái còn lại của Wonder Girls sẽ tách ra solo.

Không chỉ có Wonder Girls, sẽ có nhiều thay đổi trong các nhóm nhạc thần tượng. Khi các chương trình hướng tới giọng hát ngày càng nhiều, thì nhu cầu thưởng thức của khán giả  cũng sẽ thay đổi. Thế mạnh vũ đạo và trình diễn của các nhóm nhạc thần tượng sẽ không phải là mãi mãi. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nghệ sĩ solo, các chuyên gia dự đoán rằng sẽ có những thay đổi lớn trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm