Thi tuyển thiết kế Nhà trưng bày Hoàng Sa

17/11/2013 16:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/11, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) cho biết đang phát động cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Nhà trưng bày Hoàng Sa là thiết chế văn hóa- lịch sử thuộc sự quản lý của UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng). Đây sẽ là không gian trưng bày đa dạng về các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, pháp lý cũng như các cơ sở về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, công trình phải đảm bảo chứa đựng nhiều giá trị phi vật chất, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.

Cuộc thi có 3 yêu cầu về tư tưởng, ý nghĩa công trình. Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình công cộng, mang tính biểu tượng, thể hiện lịch sử chủ quyền và ý chí bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; thể hiện tư tưởng độc lập, tự chủ, tự cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị nhằm tuyên giáo, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam. Thiết kế phải tạo dựng niềm tin trong lòng công chúng về sự hiện hữu của một phần lãnh thổ không thể tách rời của tổ quốc Việt Nam.



Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ cùng với tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên đảo Lý Sơn khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Khu đất xây dựng công trình nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ nằm tại điểm tiếp nối đường Hoàng Sa - Lê Văn Thứ, trong khu dân cư An Cư 5, thuộc phường Mân Thái (Sơn Trà, Đà Nẵng). Tổng diện tích khu đất xây dựng nhà trưng bày là 685m2. Dự kiến nhà trưng bày này sẽ có 2- 3 tầng, ngoài khu tầng hầm thì tầng 1 sẽ là không gian trưng bày, tầng 2 là khu hành chính và tầng 3 là hội trường. Phần trưng bày gồm hệ thống các tư liệu bằng hình ảnh động và tĩnh được hỗ trợ bởi kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện như video, kết hợp với hệ thống bản đồ, sa bàn tổng quan về vị trí địa lý tự nhiên, hành chính Hoàng Sa.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hành nghề tư vấn thiết kế, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đầy đủ những điều kiện sau: Hành nghề thiết kế, kiến trúc  quy hoạch có giấy phép hành nghề được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có tính chuyên nghiệp cao trong thiết kế, có kinh nghiệm thực tiễn đối với các thể loại tương tự; Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư có chứng chỉ chủ trì thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi kéo dài từ nay đến trước 17h30 ngày 25/12/2013. Mọi thông tin về cuộc thi xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa: http://hoangsa.danang.gov.vn

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm