Thí sinh phải là người am hiểu sử Việt

02/08/2009 09:26 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 đã được chính thức khởi động trong tháng 7/2009. Sau các vòng sơ khảo, bán kết, từ ngày 5/8 - 20/8, 12 thí sinh (5 nam, 7 nữ) sẽ chính thức bước vào vòng chung kết.

1. BTC cho biết cuộc thi năm nay có nhiều cải tiến trong công tác tổ chức. Trong đêm chung kết được tổ chức vào ngày 12/8, các thí sinh sẽ phải trải qua phần thi ứng diễn. Mỗi thí sinh được xem một đoạn clip hình ảnh những bức tượng của nhân vật trong lịch sử hoặc truyền thuyết dựng nước, giữ nước của Việt Nam và nói về nhân vật đó trong thời gian 2 phút. Đây được coi là sự cải tiến của BTC trong cuộc thi năm nay nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu dân tộc và sự hiểu biết với lịch sử của Việt Nam.

BTC cũng cho biết đã nghiên cứu và học hỏi rất nhiều từ chương trình Cầu Vồng - một chương trình tìm kiếm MC vừa được Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Các nội dung thi năm nay sẽ gần gũi với nghề MC hơn, mang tính chuyên môn nâng cao và đòi hỏi nhiều kỹ năng ứng dụng hơn. Các phần thi cũng được bố trí từ cơ bản đến nâng cao, nhằm giúp cho thí sinh bộc lộ hết khả năng của mình.


Tuấn Anh – giành giải Én vàng trong “Người dẫn chương trình truyền hình”
năm 2008


Vòng chung kết cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 sẽ diễn ra trong 5 đêm: Chung kết 1 (tối 5/8), chung kết 2 (tối 7/8), chung kết 3 (tối 8/8), chung kết 4 (tối 12/8) tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM. Riêng đêm chung kết xếp hạng (tối 20/8) được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, Tp.HCM.

2. Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã tìm kiếm và phát hiện được khá nhiều gương mặt MC tài năng bổ sung vào đội ngũ MC truyền hình trên cả nước. Những cái tên như Hồng Phượng, Anh Quân, Quốc Bình, Quỳnh Trâm, Như Quỳnh… đều trưởng thành từ cuộc thi này và hiện đang làm việc, cộng tác với Đài.

Tuy nhiên, BTC cũng không phủ nhận việc rất nhiều bạn trẻ đoạt giải cao từ cuộc thi này đến giờ vẫn còn bôn ba, lăn lộn bên ngoài mà không thể kiếm được cơ hội làm việc với Đài truyền hình TP.HCM. MC Tuấn Anh - người đã đoạt giải Én vàng tại cuộc thi năm trước tới giờ vẫn là một MC tự do và hầu như không có cơ hội cộng tác với Đài Truyền hình TP.HCM, nơi đã trao cho anh danh hiệu cao nhất.

Giải thích về điều này, ông Nguyễn Chí Tân – Phó Giám đốc Đài Truyền hình Tp.HCM cho biết: “Việc dẫn chương trình truyền hình chỉ là một trong những công việc trong Đài truyền hình. Khi chúng tôi tuyển người, chúng tôi chú trọng người có thể làm được nhiều công việc. Có những bạn đoạt giải cao nhưng không thể đảm nhiệm được công việc của một phóng viên, một biên tập viên. Trong khi đó có những bạn đoạt giải thấp hoặc không đoạt giải nhưng lại làm rất tốt những công việc đó nên họ được Đài nhận vào làm. Yêu cầu tuyển dụng của Đài là phải tốt nghiệp Đại học nên có nhiều bạn trẻ đoạt giải khi vừa mới học xong phổ thông nên cũng phải chờ học xong Đại học mới được thi tuyển vào. Để không bị phí hoài những tài năng dẫn chương trình do mình đã đổ tiền của ra để tìm kiếm, Đài truyền hình có kế hoạch mời một số bạn trẻ tham gia cộng tác với các chương trình của Đài”.

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm