Thi sáng tác tượng đài anh hùng N’Trang Lơng

24/06/2011 08:02 GMT+7 | Văn hoá

Một phác thảo về tượng đài

(TT&VH) - Ngày 23/6, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng. Tượng đài sẽ được xây dựng tại Đắk Nur, phường Nghĩa Đức (thị xã Gia Nghĩa) trên diện tích 10ha.

Sinh năm 1870, là người con ưu tú của dân tộc M’Nông, N’Trang Lơng đã tập hợp các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết đứng lên khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài 25 năm vào những năm đầu thế kỷ 20, làm nên những chiến thắng vang dội, giải phóng nhiều vùng rộng lớn trên Tây Nguyên khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.

Thời gian sáng tác mẫu phác thảo bước 1 đến ngày 5/8/2011, bước 2 từ 15/8 đến 10/10/2011. Thời điểm thi công tượng đài vào đầu năm 2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm