'Thị Mai' và giấc mơ kết nối điện ảnh Việt Nam - Tây Ban Nha

18/10/2017 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thị Mai - bộ phim điện ảnh Tây Ban Nha đầu tiên được quay tại Việt Nam sẽ được công chiếu tối 18/10, mở màn Liên hoan phim Tây Ban Nha 2017.

Phim hài - tình cảm Thị Mai sản xuất đúng dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao 40 năm giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Bên cạnh bộ phim Thị Mai, LHP Tây Ban Nha giới thiệu miễn phí tới công chúng 4 tác phẩm nổi bật của nền điện ảnh Tây Ban Nha: Bầy cừu và những chuyến tàu, Truman, Sống thật dễ khi ta nhắm mắt Két 507.

Thị Mai dài 99 phút, đạo diễn là Patricia Ferreira, có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam: Carmen Machi, Aitana Sanchez-Gijon, Adriana Ozores, Dani Rovira, Chiều Xuân, Mạnh Cường...

Chú thích ảnh
Poster phim “Thị Mai”

Phim xoay quanh Carmen, người phụ nữ vừa mất đi cô con gái thương yêu. Trước khi qua đời, con gái bà đã làm thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam. Carmen nghĩ rằng bà cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Bà cùng hai người bạn thân là Elvira và Rosa đã bay sang Việt Nam để đón cháu ngoại về nhà. Ba người phụ nữ đã lạc lối tại Hà Nội và họ bước vào một thế giới với những điều mới mẻ.

Tại buổi tọa đàm “Triển vọng hợp tác sản xuất phim giữa Điện ảnh Việt Nam và Điện ảnh Tây Ban Nha” sáng 17/10, đạo diễn Patricia Ferreira, không chỉ bàn về Thị Mai, các đạo diễn và nhà sản xuất phim Tây Ban Nha cũng chia sẻ, những kinh nghiệm quay phim, cũng như đưa ra các hướng hợp tác về điện ảnh giữa hai nước trong tương lai.

Theo đó, nhà sản xuất phim Thị Mai - ông Larry Levene - cho rằng, yếu tố quan trọng nhất khởi nguồn cho sự hợp tác sản xuất phim giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong tương lai đó chính là câu chuyện, nội dung kịch bản phim. Bộ phim Thị Mai là một ví dụ, ở đó, câu chuyện phim đóng vai trò chủ chốt, Việt Nam sẽ hỗ trợ phía Tây Ban Nha tìm cảnh quay, diễn viên, kỹ thuật… Trong tương lai, các đạo diễn và nhà sản xuất phim ở Tây Ban Nha luôn chào đón các nhà làm phim Việt đến với đất nước Tây Ban Nha hợp tác làm phim.

Bên cạnh đó, ông Larry Levene cũng chia sẻ thêm, Tây Ban Nha cũng giống như nhiều quốc gia ở châu Âu, thu hút các đoàn làm phim sẽ mở ra cơ hội thu hút tài trợ, đầu tư, cũng như tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Việt Nam cần chú trọng hơn tới việc quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp để cạnh tranh với các quốc gia từng thu hút các đoàn làm phim quốc tế từ trước tới nay. Thêm nữa, việc hoàn thuế và có những ưu đãi cho các nhà làm phim quốc tế cũng cần thiết. Ông Larry Levene lấy ví dụ, các nhà làm phim nước ngoài đến Tây Ban Nha sẽ được hoàn thuế 20%, con số này ở một số quốc gia châu Âu còn lên tới 30 - 40%.

Dù là phim Tây Ban Nha, nhưng Thị Mai sẽ được công chiếu đầu tiên tại Việt Nam, sau đó mới phát hành tại Tây Ban Nha vào đầu năm 2018.

Quảng bá điện ảnh Việt Nam, chuyện không của riêng ai?

Quảng bá điện ảnh Việt Nam, chuyện không của riêng ai?

Việc Cục Điện ảnh phối hợp cùng các công ty: Live Media, KNS, BHD, Vietnam Media tổ chức Đêm Việt Nam tại Cannes vào tối 20/5. Rồi Lý Nhã Kỳ in các pa-nô lớn để quảng bá hình ảnh Việt Nam trước đó đều là những cách để điện ảnh và du lịch Việt Nam thêm một kênh tiếp thị.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm