Thi làm phim khoa học viễn tưởng

05/11/2013 09:37 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn 1 tháng khởi động, cuộc thi Project: Sci-Fi vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội. Các đội tham gia làm phim đều rất hào hứng trước thử thách mới với đề tài ít được thực hiện ở Việt Nam: khoa học viễn tưởng.

Project: Sci-Fi - cuộc thi làm phim ngắn có quy mô lớn tại Việt Nam - đã nhận được đăng ký của hơn 120 đội dự thi đến từ TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phan Thiết, và Đà Nẵng. Mục đích của cuộc thi là tìm kiếm những tài năng điện ảnh mới, đồng thời giúp các nhà làm phim trẻ “hiện thực hóa” ý tưởng phim khoa học viễn tưởng. Thời gian bắt đầu làm phim từ ngày 1-30/11

Ông Ross Stewart, nhà sản xuất Dự án làm phim ngắn 48 giờ chia sẻ về ý tưởng của cuộc thi: “Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có sự đam mê đối với việc làm phim khoa học viễn tưởng đến với một sân chơi đầy sáng tạo để thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng và khả năng làm phim của mình. Chúng tôi không đòi hỏi các bạn phải làm ra những siêu phẩm bom tấn. Thay vào đó, chúng tôi muốn các bạn tập trung vào những cốt truyện đơn giản, ý tưởng sáng tạo, hiệu ứng đơn giản nhưng hiệu quả và hãy sử dụng ít chi phí nhất có thể! Hãy cho khán giả được tưởng tượng, suy nghĩ và chiêm nghiệm thay vì những gì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh”.


Các bạn trẻ khá hào hứng với cuộc thi phim khoa học viễn tưởng

Trước lo ngại của nhiều nhà báo về việc làm phim khoa học viễn tưởng có thể tốn kém về kinh phí, phương tiện kỹ thuật, ông Ross trả lời rằng, đó là lo ngại chung của nhiều người. Nhưng thực tế làm phim khoa học không hề tốn kém như mọi người vẫn tưởng. Minh chứng là đạo diễn trẻ Nguyễn Hồng Quân, người từng đoạt giải về phim khoa học viễn tưởng, đã làm được bộ phim chỉ với kinh phí chỉ 300.000 đồng. Hơn nữa, BTC cũng sẽ hướng dẫn và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội dự thi.

Trần Bình Minh, sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh, thành viên một đội tham dự chia sẻ rằng: “Khoa học viễn tưởng là một thể loại mới ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ nếu phát triển sẽ rất tốt. Chúng tôi đã có những ý tưởng kịch bản chuẩn bị cho cuộc thi và đang rất hào hứng để bắt đầu”.

Theo thể lệ, mỗi đội tham gia vào cuộc thi sẽ phải làm một bộ phim ngắn từ 5 đến 10 phút và một đoạn quảng cáo từ 30 đến 60 giây. Các phim dự thi sẽ được trình chiếu trên các kênh truyền thông của YanTV (trang web, TV). Khán giả sẽ có thời gian 10 ngày để bình chọn cho bộ phim mà họ yêu thích. Tất cả các giải thưởng sẽ được công bố và trao thưởng tại đêm trao giải dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12.

BTC sẽ trao các giải: Phim xuất sắc nhất, Đoạn quảng cáo xuất sắc nhất cùng các giải phụ: Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất.

Thanh Ba
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm