Thi hát dân ca, thí sinh Tây Nguyên gây ấn tượng

21/09/2008 18:24 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tối 20/9, VCK cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 vừa được diễn ra khá sôi nổi tại Đài truyền hình Tp.HCM.Trong đêm thi đầu tiên, 12 thí sinh lọt vào VCK đã thử sức với thể loại nhạc dân ca/dân gian đương đại.
 
 12 thí sinh trong đêm thi 1 Ngôi sao tiếng hát truyền hình

Ngay trong đêm thi đầu tiên, tất cả 12 thí sinh đã lần lượt khoe chất giọng của mình qua các ca khúc thuộc thể loại dân ca/dân gian đương đại. Trong số 12 thí sinh tham dự VCK, có tới 10 thí sinh từng ẵm ít nhất một giải thưởng tại một cuộc thi âm nhạc trước đó. Chỉ có 2 thí sinh đến từ Đắc Lắc là Hjina Bya và Hoàng Thị Uyên chưa từng nhận được giải thưởng âm nhạc nào. Tuy nhiên, đây lại là hai giọng ca hát tốt và hát sạch nhất của đêm thi đầu tiên.

 
Hoàng Thị Uyên và Hjina Bya đến từ Đắc Lắc
Nếu như Hjina Bya, cô gái dân tộc Ê đê trẻ trung, nồng nàn trong giai điệu của ca khúc “Tango Ê đê” (Nguyễn Cường) thì cô bạn đồng hương Hoàng Thị Uyên cũng gây ấn tượng với một ca khúc khác của nhạc sĩ Nguyễn Cường là “Thênh thênh o ơi”. Chất giọng của Hoàng Thị Uyên ngọt ngào và cao vút như tiếng chim rừng.
 
 
Y Garia
Có thể nói đêm thi dân ca thuộc về các thí sinh đến từ núi rừng Tây Nguyên khi Y Garia, chàng trai cũng đến từ Đắc Lắc cũng đã làm nóng sân khấu với chất rock rừng mạnh mẽ và hoang dại trong ca khúc "Đi tìm bóng núi" của nhạc sĩ An Thuyên. Y Garia là con trai nghệ sĩ Y Moan, anh từng đoạt Giải nhìc ác ban nhạc sinh viên toàn quốc năm 2002, Ca sĩ thể hiện hiệu quả Bài hát Việt 7/2008 với ca khúc Phố chiều.

Nhóm thí sinh đến từ Hà Nội là 3 cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Phạm Hồng Anh (1986), Nguyễn Huyền Quân (1984) và Nguyễn Thu Hiền (1989) đều chọn những bài hát khó để thể hiện. Mặc dù đã rất cố gắng để gợi cảm với ca khúc "Son" của tác giả Đức Nghĩa nhưng Nguyễn Huyền Quân lại để cho cảm xúc trôi tuột, không đọng lại được điều gì trong lòng khán giả. Phạm Hồng Anh, giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008 đã có những cố gắng vượt bậc (so với chính bản thân) trong cách xử lý ca khúc. Cô đã thể hiện được thế mạnh ở những quãng rộng trong “Vũ khúc con cò” của tác giả Phó Đức Phương nhưng lại thiếu đi sự tinh tế, nồng nàn cần phải có khi hát các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Thể hiện tốt nhất trong nhóm các cô gái đến từ Hà Nội là Nguyễn Thu Hiền. Lựa chọn một ca khúc khó gắn liền với tên tuổi ca sĩ đàn chị Mỹ Linh nhưng Thu Hiền tỏ ra khá tự tin. Cô xử lý ca khúc theo cách riêng của mình, khoe được chất giọng khỏe và sang trọng khi thể hiện ca khúc "Trên đỉnh phù vân” của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nguyễn Huyền Quân, Nguyễn Thu Hiền và Phạm Hồng Anh
Nguyễn Tỳ Triệu Lộc, Nguyễn Trần Minh Sang

Một điểm khá thú vị khi đến từ Hà Nội là 3 cô gái thì đại diện TP.HCM trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình năm nay lại là 3 chàng trai. Nguyễn Tỳ Triệu Lộc xuất hiện từ góc trái sân khấu ngay hàng ghế khán giả bằng một giọng ca trầm ấm và giai điệu bài hát “Hãy yên lòng mẹ ơi” của tác giả Lư Nhất Vũ - Lê Giang mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Thể hiện ca khúc này, Triệu Lộc, giải nhất cuộc thi Tiếng hát phát thanh 2007, đã hát bằng giọng địa phương của mình nên nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả. Tiếp sau đó là Nguyễn Trần Minh Sang cũng làm nóng sân khấu với tiết tấu mạnh mẽ và rộn ràng của ca khúc “Ngựa ô thương nhớ” (Trần Tiến).


Ngọc Ánh
Nhận được sự quan tâm và chú ý nhất tại vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2008 là Nguyễn Ngọc Ánh, giải nhì cuộc thi VietNam Idol 2007. Mặc dù vẫn được giới thiệu đến từ Hà Tây, nhưng sau cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2007 đến nay, Ngọc Ánh đã ở lại TP.HCM và tham gia các hoạt động âm nhạc tại thành phố này. Ngọc Ánh là thí sinh duy nhất được khán giả tới cổ vũ giơ cao những tấm hình trên khán đài Nhà hát truyền hình TP.HCM. Lợi thế hơn hẳn so với các thí sinh khác nhưng cách Ngọc Ánh thể hiện ca khúc “Trống cơm” không tạo được ấn tượng như giới chuyên môn mong đợi. Dẫu vậy, Ngọc Ánh vẫn trở thành thí sinh đầu tiên được giải Thí sinh được yêu thích nhất trong đêm thi do khán giả bình chọn với giải thưởng trị giá 4 triệu đồng. Nếu không có lượng fan hùng hậu từ cuộc thi VietNam Idol, liệu giải thưởng đó có “rơi” vào tay của Ngọc Ánh?

Bên cạnh các gương mặt trên, các thí sinh Nguyễn Tiến Trung (Đà Nẵng), Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh) và Quang Thanh Thủy cũng đã bộc lộ được sự tự tin của mình khi thể hiện các ca khúc khó đã gắn liền với tên tuổi các ca sĩ đàn anh, đàn chị như Quê nhà (Trần Tiến), Đá trông chồng, Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn).

Nguyễn Tiến Trung
Quang Thanh Thủy, Đỗ Tùng Lâm
Đêm chung kết 2 với thể loại nhạc truyền thống sẽ tiếp tục được diễn ra với phần trình diễn của 12 thí sinh tại Đài truyền hình Tp.HCM vào lúc 20h30 ngày 21/9/2008, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.
 
Lam Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm