The New Yorker đăng tải tác phẩm của nhà văn đoạt giải Nobel 2008

20/10/2008 15:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà văn Pháp Jean-Marie Gustave Le Clezio chưa được biết đến rộng rãi trong độc giả giả Mỹ trước khi “rinh” giải Nobel Văn học 2008, thế nên kể từ ngày hôm nay tờ The New Yorker sẽ đăng tải lần đầu tiên tác phẩm The Boy Who Had Never Seen the Sea của ông.
 

"Chúng tôi nghĩ nhiều người sẽ rất quan tâm đọc để biết được văn của ông là thế nào. Chúng tôi muốn xuất bản cuốn truyện này trong khi mọi người vẫn còn nhớ đến tên tuổi ông”, bà Deborah Treisman, biên tập viên mảng tiểu thuyết của tờ The New Yorker cho biết.

Mặc dù Le Clezio được coi là một trong những nhà văn Pháp còn sống lớn nhất, nhưng các nhà phê bình Mỹ, trong đó có Treisman và chủ bút tờ The New Yorker, ông David Remnick, lại chưa hề đọc tác phẩm của ông.

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1978 với tiêu đề tiếng Pháp Mondo et Autre Histoires (Mondo và những câu chuyện khác), The Boy Who Had Never Seen the Sea kể về một sinh viên đơn độc có tên là Daniel, người có khát khao với biển cả nên đã đẩy anh tới một sự biến mất huyền bí…
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm