The Lumineers được đề cử Grammy 2013: Rock dân gian hồi sinh

10/12/2012 14:14 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ban nhạc rock dân gian The Lumineers tỏ ra cực kỳ khiêm nhường khi hay tin được đề cử Grammy hạng mụcNghệ sĩ mới xuất sắc Album hay nhất thuộc dòng nhạc Americana với Ho Hey.

Danh sách đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc của Grammy 2013 vừa được công bố hôm 5/12 gồm: Alabama Shakes, fun., Hunter Hayes, The Lumineers và Frank Ocean. Hai trong số đó đang có mặt trong top 10 BXH Billboard 100, ở hai vị trí sát nhau: The Lumineers thứ 5 (với ca khúc Ho Hey) và fun. thứ 6 (với Some Nights).

Hát dân ca để làm đối trọng với nhạc điện tử

Dù sao thì, đề cử cũng chưa nói lên được nhiều điều. Hơn thế, triển vọng Grammy của The Lumineers chưa được đánh giá cao bằng ban nhạc rock alternative fun. hay nghệ sĩ solo Frank Ocean. Nhưng, xét tổng thể, Lumineers đã góp một gương mặt cá tính vào bức tranh âm nhạc cá tính và… nam tính của năm nay (quá nhiều nghệ sĩ nam, ban nhạc nam nổi trội), mà Grammy chính là tấm gương phản ánh.

Dòng nhạc mà ban nhạc này theo đuổi: rock dân ca (người tiên phong là đại thụ Bob Dylan), với những giai điệu đơn giản mà ca khúc hit Ho Hey là ví dụ tiêu biểu. Những người hâm mộ dòng nhạc dân ca đang hồi sinh cho rằng thành công của những ban nhạc đậm chất mộc như The Lumineers là sự đáp trả đối với thứ âm nhạc đại chúng đang ngày càng hóa “thú dữ” với các công cụ điện tử.

Nghe "Ho Hey"
Ban nhạc gồm 3 thành viên, một cô gái (Neyla Pekarek) và 2 chàng trai (Wesley Schultz, Jeremiah Fraites). Cả ba có khả năng âm nhạc đa dạng: Wesley hát chính và chơi guitar; Jeremiah hát đệm, chơi trống, bộ gõ, mandolin và với Neyla là hát đệm, cello, mandolin, piano. Album đầu tay của nhóm cũng có tên là The Lumineers ra mắt vào tháng 4 năm nay.
Ban nhạc The Lumineers, từ trái sang: Jeremiah Fraites, Neyla Pekarek và Wesley Schultz
Siêu đơn giản và siêu dễ chơi

Ngoài đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc, The Lumineers còn nhận đề cử Grammy cho Album hay nhất thuộc dòng nhạc Americana.

Phát biểu cảm xúc trên trang Contact Music, giọng ca chính Wesley Schultz cho biết: “Chúng tôi thấy thật vinh dự. Nếu đề cử Grammy khiến nhiều người biết đến âm nhạc và tìm nghe đĩa hát của chúng tôi, chúng tôi thấy mình may mắn chết đi được”.

Hiện các thành viên ban nhạc như đang “ở trên mặt trăng” vì vui sướng do nỗ lực đã được ghi nhận.

“Chúng tôi không phát minh ra thứ gì mới hoặc làm nên thứ âm nhạc quá khác biệt, các bài hát của chúng tôi đều siêu đơn giản. Những ý tưởng tạo nên chúng cũng cực kỳ đơn giản. Bất cứ ai biết chơi một loại nhạc cụ nào đó cũng có thể chơi một bài hát của Lumineers” - tay trống Jeremiah nói.

“Trong khi các ban nhạc ngày nay sử dụng các âm thanh mộc để củng cố sức mạnh của nhạc điện tử, chúng tôi lại hướng đến việc đưa âm nhạc trở lại với sự đơn giản nguyên gốc”.

Nhạc của The Lumineers thường do hai thành viên nam đồng sáng tác. Ban nhạc từng nói âm nhạc của họ là sự pha trộn của mọi thứ từ nhạc cổ điển của Beethoven cho đến nhạc rock những năm 80 của thế kỷ trước - Guns N' Roses.

Jeremiah nói với BANG Showbiz: “Thứ âm nhạc đầu tiên tôi yêu thích chính là Beethoven. Tôi yêu nhạc cổ điển. Đĩa nhạc đầu tiên tôi có của Beethoven là tất cả nhạc phẩm của ông ấy bằng đàn piano. Sau đó tôi thực sự say mê Guns N' Roses. Tôi không hiểu tại sao lại có sự chuyển đổi gu nhạc như vậy, nhưng tôi đã trưởng thành với nhiều thể loại âm nhạc rất khác nhau”.

Trong khi đó, ca sĩ Wesley lại lớn lên cùng với âm nhạc mà người bố của anh yêu thích, gồm Talking Heads và Bruce Springsteen. Bất chấp sự khác nhau, Jeremiah và Wesley vẫn phối hợp khá ăn ý trong sáng tác.

Dân ca bước lên sân khấu lớn

Nhạc dân ca thường được coi là phù hợp chơi trong các không gian nhỏ với những nhóm khán giả nhỏ. Ở Mỹ, người ta vẫn hát dân ca trong các quán café.

Khi dân ca bắt đầu hồi sinh và đang trở thành một dòng nhạc được hưởng ứng, người ta đặt câu hỏi: có thể hát dân ca trên những sân khấu lớn và thậm chí là sân vận động không?

“Chúng tôi ngày càng biểu diễn ở những khán phòng lớn hơn và âm thanh vẫn nghe rất tuyệt” - The Lumineers nói với trang Gigwise - “Khi khởi đầu, chúng tôi thường xuyên hát tại các nhà riêng, giờ đây chúng tôi thấy biểu diễn trước 2.000 khán giả cũng không khác lắm”.

Điều quan trọng đối với Lumineers là họ biết mình cần dành thời gian mài giũa âm nhạc hơn là chạy theo các “ý tưởng vĩ đại” của các nhà sản xuất âm nhạc, những người nắm rõ xu hướng, thị hiếu và cách kiếm tiền.

Thành công của Ho Hey giúp ca khúc này được sử dụng trong một đoạn quảng cáo trang web tìm kiếm Bing gần đây trên truyền hình Mỹ.

Ban nhạc đón nhận điều này với thái độ tích cực: “Cũng là một cách tốt nếu âm nhạc của chúng tôi được phổ biến đến những người nghe mà có vẻ như sẽ không bao giờ tự tìm đến. Vài ban nhạc chỉ cần thấy bài hát tạo ra lợi nhuận là nghĩ rằng ‘Ồ chúng ta đã có hợp đồng thu âm, hãy thu tiếp vài bài tương tự và tiếp tục kiếm tiền" nhưng chúng tôi nghĩ đó chỉ là những dấu hiệu thành công ngắn hạn”.

Phẫn nộ vì Bieber không được đề cử giải Grammy

Album thứ 3 của ca sĩ người Canada Justin Bieber mang tên Believe đã gây sốt sau khi được tung ra hồi tháng 6 vừa qua, với hơn 1 triệu bản đã được tiêu thụ trên toàn cầu. Thế nhưng chừng đó chưa đủ để Bieber được đề cử giải Grammy và việc này khiến người quản lý Scooter Braun hết sức phẫn nộ. Trong một loạt tin nhắn tweet khác nhau, ông này đã viết: "Tôi hoàn toàn không đồng tình. Bieber xứng đáng được đề cử. Ủy ban Grammy đã sai lầm trong lần này... Album thành công rực rỡ, các chuyến lưu diễn cháy vé và người hâm mộ bị chinh phục. Lần này, cậu ấy xứng đáng được ghi nhận" - ông viết trên mạng xã hội Twitter.


Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm