The Amazing Spider Man 'ngập' trong các bài phê bình

04/07/2012 10:22 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - 10 năm trước đây khi bộ phim Spider Man xuất hiện với diễn xuất của Tobey Maguire và Kristen Dunst đã khiến giới phê bình tranh luận sôi nổi. Phần 1 đã kiếm được 14 triệu USD chỉ trong tuần đầu tiên. Đây là một kì tích mà nhiều người nghĩ các bộ phim sau này khó có thể lặp lại.

Nhưng The Amazing Spider Man vừa ra rạp với diễn xuất của Andrew Garfield và Emma Stone hiện đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhiều cây viết (không hẳn là tất cả) còn thích bộ phim này hơn bản gốc.


The Amazing Spider-Man đang tung hoàng trên các rạp chiếu toàn thế giới

The Amazing Spider-Man tìm về nguồn gốc của chàng trai Peter Parker trước khi trở thành Người nhện. Bộ phim hé lộ về tuổi thơ của Peter và về cha của anh, một nhà khoa học sở hữu công trình nghiên cứu mang tính đột phá. Sau khi tìm ra chiếc cặp chứa tài liệu mật mà cha để lại Peter đã dần khám phá ra nhiều bí mật từ quá khứ, những bí mật thay đổi vận mệnh của anh.

Theo trang The Hollywood Reporter, The Amazing Spider-Man hi vọng sẽ kiếm được 110 triệu tới 120 triệu USD tuần này.

Jordan Mintzer, cây viết của trang THR nhận xét The Amazing Spider-Man với dàn diễn mới, trang phục mới và nói sâu hơn về quá khứ được xây dựng với "chiều sâu cảm xúc và hài hước hơn".


Người nhện "cũ" Tobey Maguire và Người nhện "mới" Andrew Garfield

Lisa Schwarzbaum, nhà phê bình phim của tạp chí Entertainment Weekly chấm bản phim năm 2012 điểm A+. Nhà phê bình này cho biết bà hài lòng với phần mới vì bộ phim tập trung vào những mối quan hệ con người hơn là tập trung vào kĩ xảo như Spider Man ra mắt năm 2002.

Kenneth Turan, cây viết của The Los Angeles Time thực sự thích Spider Man 2002 nhưng không chấp nhận được câu chuyện tình giữa Peter Parker và Mary Jane thống trị bộ phim. "Đó là một bộ phim làm từ hoạt hình hiếm hoi, nhưng nhân vật phản diện lại được phản ánh ít hơn câu chuyện tình yêu". Turan cho rằng Spider Man làm lại (reboot) có nhiều điểm tích cực hơn. Dù vậy nhà phê bình này vẫn chê phim "quá dài và đôi khi nó không đến mức tuyệt vời (amazing)".


Hai nữ diễn viên đóng vai người yêu của Người nhện Kristen Dunst (trái), Emma Stone

Peter Travers cây viết của Rolling Stone thì thích bản Spider Man 2002 hơn. Ông này nói: "Tôi có chê phim The Amazing Spider-Man không ấy à? Không. Nhưng có nhất thiết phải làm lại bộ phim này không?".

Linh Lan (Theo DM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm