Thành viên nhóm K-pop nổi tiếng bị tố cưỡng dâm: Nối dài danh sách sao Hàn chịu tiếng thị phi

15/06/2016 13:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo giới Hàn Quốc, Park Yoo Chun (30 tuổi), thành viên nhóm nhạc K-pop nam nổi tiếng Hàn Quốc, vừa bị một phụ nữ họ Lee (24 tuổi) gửi đơn tố cáo anh cưỡng dâm cô trong một quán bar ở Quận Gangnam. Park Yoo Chun chỉ là ngôi sao giải trí xứ Hàn gần đây nhất "dính" chuyện bị tố cao gây tổn hại tới danh tiếng.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trong đơn tố cáo, Lee viết Park Yoo Chun đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại thủ đô Seoul. Nửa đêm 3/6, Park tới nơi làm việc của cô ta. Lee gặp Park và đồng nghiệp của anh rồi họ cùng nhau ngồi uống rượu trong một phòng của quán bar này. Uống đến khoảng 5h sáng, Park lôi cô vào phòng vệ sinh và cưỡng bức cô.


Park Yoo Chun

Trong phòng không có camera giám sát, cảnh sát đã xem lại những gì thu được từ một camera đặt ở hành lang nhưng không tìm thấy dấu hiệu nghi vấn. Cảnh sát khẳng định họ sẽ triệu tập 2 người để thẩm vấn.

C-JeS Entertainment, công ty quản lý của Park, đã quyết liệt phủ nhận cáo buộc này và cho rằng người phụ nữ kia vu khống. Công ty cam kết hợp tác với các nhà điều tra nhằm làm rõ sự thật.

Khi sao phải kiện... cư dân mạng

Thời gian gần đây, không ít ngôi sao Hàn Quốc bị tổn hại danh tiếng với những tin đồn, những lời phỉ báng không có căn cứ. Có những người quyết định "cho qua" nhưng cũng có người đã quyết định "đáp trả" bằng cách đâm đơn kiện những kẻ làm tổn hại tới danh tiếng của mình.

Hồi tháng 4, ngôi sao loạt phim Bản tình ca mùa Đông, Bae Yong Joon, đã được bồi thường 26.000 USD sau khi Giám đốc điều hành và Giám đốc nội bộ của một công ty nhân sâm Hàn Quốc phỉ báng anh là "điên vì tiền".

Theo phán quyết của tòa, 2 người này phải chịu hình phạt cao bất thường vì tội phỉ báng là bởi Bae Yong Joon là một nhân vật của công chúng. “Bae Yong Joon phải chịu sự mất lòng tin nơi công chúng trong suốt một thời gian dài, điều đó gây cản trở nhiều hoạt động của Bae Yong Joon và khiến anh bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng” – tòa án tuyên bố.


Nữ diễn viên Seo Ye Ji

Trước đó, nữ diễn viên Seo Ye Ji, vai chính trong loạt phim truyền hình giả tưởng Moorim School, đã phải chịu nhiều công kích trên mạng. Tinh thần của cô bị tổn hại nặng khi những quấy rối tình dục trên mạng ngày càng tăng". Made in Chan, công ty quản lý của nữ diễn viên 25 tuổi này khẳng định, họ sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nếu điều đó vẫn tiếp diễn.

Còn người dẫn chương trình truyền hình, Hoa hậu Hàn Quốc Ray Yang (28 tuổi) tuyên bố trong một chương trình giải trí Hàn Quốc rằng, cô buộc phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ sau khi bị tai nạn xe máy ở độ tuổi vị thành niên. Phải mất 2 năm cô mới "hoàn hồn" sau tai nạn ấy.


Hoa hậu Hàn Quốc Ray Yang

Thế nhưng, trên mạng lại lan truyền tin rằng Yang không bị tai nạn xe máy, rằng cô “bình an vô sự” khi tai nạn xảy ra. Lúc đó, cả Yang và người điều khiển xe máy đều là những sinh viên học hành chểnh mảng. Công ty quản lý của Yang cho biết, gia đình cô đã phải chịu đựng nhiều áp lực từ những tin đồn và sẽ tiến hành kiện những người tung tin.

Ca sĩ Kim Jun Su, thành viên của nhóm nhạc JYJ, tiết lộ hồi đầu năm rằng anh đang hẹn hò với Hani, thành viên nhóm nhạc nữ EXID. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không chúc phúc cho mối quan hệ của họ mà đưa ra những lời nguyền rủa mối tình này, thậm chí có người còn quấy rối tình dục hai ngôi sao. Công ty C-Jes Entertainment đang tìm cách kiện lại... những cư dân mạng.


Ca sĩ Kim Jun Su

Cái kết bi thảm

Trên mạng còn xuất hiện nhiều lời đồn ác ý tới mức có một số ngôi sao không chịu đựng nổi đã tìm tới cái chết.

Hồi năm 2008, người hâm mộ sốc nặng khi nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil và ngôi sao giải trí chuyển giới Jang Chae Won đã lần lượt tự vẫn bằng cách treo cổ vào ngày 2/10 và 3/10. Trong khi tháng trước đó, nam diễn viên Ahn Jae Hwan đã nhốt mình trong ô tô tự vẫn.


Choi Jin Sil

Choi Jin Sil được coi là “tài sản quốc gia” với tài năng diễn xuất ưu việt. Người mẹ đơn thân của 2 đứa con này đã bị trầm cảm nặng khi phải đối diện với những tin đồn trên mạng nói rằng cô là kẻ cho vay nặng lãi và đã ép nợ nam diễn viên Ahn Jae Hwan khiến anh tự vẫn, mang theo món nợ hơn 2 triệu won.

Sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra và khẳng định Choi Jin Sil hoàn toàn không liên quan gì tới những tin đồn. Trước khi tự vẫn, Choi Jin Sil nói với một phóng viên rằng cô sợ hãi Internet.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm