Thần tượng Bolero: Đan Trường bắt được cá vàng trên sân khấu

30/01/2016 00:07 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm mở màn chương trình Thần tượng Bolero 2016 với 10 thí sinh ấn tượng đầu tiên đã diễn ra vào tối 29/1.

Với tài “chèo khéo” của mình, Đan Trường là huấn luyện viên thu hút được nhiều nhất lượng thí sinh về đội của anh. Gồm Nguyễn Thị Kim Cương, Trần Thị Hồng Quyên, Trương Phan Yên Nhiên, Nguyễn Duy. Cẩm Ly và Quang Dũng đều có hai thí sinh. Đó là Huỳnh Thanh Vinh, Cao Công nghĩa (Cẩm Ly) và Tống Hoàng Hải, Đinh Kiếm Hào (Quang Dũng). Trong khi đó, huấn luyện viên Quang Linh mới chọn được một thí sinh là Mai Trọng Linh.

Mặc dù mới ngay đêm đầu tiên của vòng Tinh hoa nhưng các huấn luyện viên đã sớm bị nhiều thí sinh thuyết phục bấm đèn. Vì thế, dù người ít nói như Quang Dũng mà đến lúc phải cạnh tranh thì anh cũng buộc phải lên tiếng. Còn “hoạt ngôn” nhất có lẽ là Cẩm Ly và Đan Trường. Với những phần thí sinh hát “được lòng” các giám khảo, họ đã được dịp hòa giọng “cùng thần tượng” khi khiến Cẩm Ly, Đan Trường hay Quang Linh đều phải cầm mic lên. Đặc biệt, Quang Linh là người đầu tiên sử dụng quyền “đặc cách” trong chương trình. Tuy nhiên, sự hào phóng của anh vẫn không nhận được cái gật đầu về đội của mình của thí sinh.

Ở vòng thi này, 4 huấn luyện viên sẽ cạnh tranh để chọn ra 9 thí sinh vào đội mình bằng việc bấm nút vàng. Ngoài ra, các huấn luyện viên còn có micro để tham gia ngay trong phần thi của thí sinh.

Nếu huấn luyện viên nào muốn giành quyền ưu tiên đi thẳng vào vòng liveshow cho thí sinh nào, họ có thể đổi nút vàng bằng nút đỏ. Mỗi huấn luyện viên có tối đa 2 lần ấn nút đỏ nhưng chỉ dành cho 1 thí sinh, điều này có nghĩa là HLV có quyền thay đổi một lần.

Vòng Tinh hoa sẽ kết thúc với 9 thí sinh/đội trong đó có 8 thí sinh sẽ tham gia vòng thách đấu và 1 thí sinh vào thẳng liveshow 1.

Một số gương mặt nổi bật đêm thi đầu tiên của Thần tượng Bolero:


Thể hiện ca khúc "Ngày em đi", Đinh Kiếm Hào bộc lộ nhiều khuyết điểm nhưng lại được huấn luyện viên Quang Dũng đánh giá tốt về phong thái trình diễn như một nghệ sĩ, từ cách cầm đàn và xử lý mic


Huỳnh Thanh Vinh có một giọng hát truyền cảm, có độ sáng và giàu năng lượng nhưng còn bị run


Nguyễn Duy hát khá chững chạc và tự tin với ca khúc Hoa trinh nữ


Yên Nhiên chính là "con cá vàng" mà huấn luyện viên Đan Trường bày tỏ sự "sở hữu" cô về đội của anh. "Trước khi Đan Trường bước ra đây thì Đan Trường đã để ý bạn ấy chuẩn bị lấp ló bước ra thi. Khi mà Đan Trường có một con cá yêu quý thì Đan Trường sẽ dành 24 tiếng để chăm con cá đó và anh muốn em là con cá vàng của anh.” - Đan Trường vốn rất thích nuôi cá đã thuyết phục được thí sinh


Cao Công Nghĩa được coi là gương mặt sáng giá nhất tối 29/1 không chỉ bởi giọng hát mà cả ngoại hình cho một hình ảnh giải trí trong tương lai.


Thí sinh duy nhất của đội Quang Linh là một giọng ca có sự truyền cảm nhưng chưa hoàn thiện về kỹ thuật

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm