Taylor Swift được ACM tôn vinh với giải Milestone

26/03/2015 16:04 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Taylor Swift đã chính thức theo đuổi dòng nhạc pop, cô vẫn có một chỗ đứng đặc biệt trong Viện Hàn lâm nhạc Country (ACM). Vào ngày 19/4, cô và một số ngôi sao khác sẽ được tôn vinh tại lễ trao giải của ACM, được tổ chức tại Sân vận động AT&T ở Dallas.

Cụ thể, Swift cùng Kenny Chesney, George Strait, Miranda Lambert, Garth Brooks, Reba McEntire và Brooks & Dunn sẽ được trao giải tại Milestone nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ACM. ACM được thành lập ở Los Angeles hồi năm 1964.


Nữ ca sĩ Taylor Swift

Giải thưởng đặc biệt này sẽ do nhà thiết kế trang sức David Yurman tạo ra, được làm bằng bạc, bạch kim và gắn kim cương đen.

Hiện Garth Brooks là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải ACM Nhà giải trí của năm nhất, với 6 lần đoạt giải. Trong khi đó, Chesney đã 4 lần đoạt giải này. 

Lambert sở hữu 18 giải ở các hạng mục, khiến cô là nữ nghệ sĩ solo đoạt nhiều giải thưởng nhất của ACM.  

Còn McEntire sở hữu nhiều giải Ca sĩ nữ của năm nhất (7 lần đoạt giải).

Về phần mình Strait đoạt tổng cộng 21 giải ACM trong hơn 4 thập kỷ liên tiếp còn Swift là nghệ sĩ trẻ nhất đoạt giải Nghệ sĩ giải trí của năm, ở tuổi 21. Bộ đôi Brooks & Dunn có nhiều giải ACM nhất, với 27 giải ở các hạng mục khác nhau.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm