Taylor Swift đăng ký bản quyền các ca từ bắt tai

30/01/2015 10:32 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Trong tương lai, nếu ai đó muốn sử dụng dòng chữ “this sick beat” trong lời ca khúc "Shake It Off", nhiều khả năng họ sẽ phải xin phép Taylor Swift trước, vì nữ ca sĩ đã chính thức đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho cụm từ này.

Swift đã gửi hồ sơ tới Cục Sáng chế và nhãn hiệu thương mại Mỹ (USPTO), xin cấp bằng sáng chế cho một số đoạn lời trong Shake It Off, cũng như một số ca khúc khác nằm trong 1989 - album mới nhất của cô.

Một vài ca từ khác bao gồm "Party like it's 1989" (Tiệc tùng như đó là năm 1989); "Cause we never go out of style" (Vì chúng ta không bao giờ mất phong cách) trong lời bài hát Style, hay “ Nice to meet you. Where you been?" (Rất vui khi gặp anh. Anh đã ở đâu vậy?) và "Could show you incredible things" (Có thể cho anh thấy những điều tuyệt vời) trong bản hit Blank Space cũng nằm trong danh sách này.


Taylor Swift

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đây thực sự là một động thái thông minh của Taylor Swift. Việc này khiến người ta không thể sử dụng các ca từ trên khi chưa được sự đồng ý của Swift, giúp đảm bảo cô là người duy nhất có thể thu lợi nhuận từ chúng.

Một khi được cấp bản quyền, Swift sẽ giữ thế độc quyền in ấn những dòng chữ kia trên tất cả các loại sản phẩm hàng hóa, từ áo phông, văn phòng phẩm, cho tới vỏ điện thoại di động...

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm