Tây Nguyên 'vào hội' văn hóa, du lịch

12/12/2013 08:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức thường niên từ năm 2005 sẽ mang một “diện mạo” mới, ý nghĩa hơn. Năm nay, sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch 2013 (từ 27-31/12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố Tuần Văn hóa Du lịch 2013. Chuỗi hoạt động này có ý nghĩa “3 trong 1”: Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần V và đặc biệt là Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

Tuần Văn hóa Du lịch 2013 sẽ khai mạc tối 27/12, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và VTV4 từ Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Điểm đặc sắc của Lễ khai mạc là màn rước vật thiêng biểu tượng Tây Nguyên và trình diễn nghệ thuật Rực rỡ Đà Lạt hoa. Có khoảng 1.700 diễn viên, nghệ nhân 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ biểu diễn trong Lễ Khai mạc cùng các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Uyên Linh, Trọng Bắc…


Festival Hoa Đà Lạt trở thành thương hiệu thu hút khách du lịch

Tuần Văn hóa Du lịch 2013 sẽ diễn ra nhiều chương trình, sự kiện ý nghĩa như: Đêm phố Hòa Bình (27-31/12 tại khu phố đi bộ Hòa Bình); Tọa đàm Hoa Đà Lạt và Du lịch (28/12); Carnaval Hoa Đà Lạt 2013 (28/12 tại Quảng trường Lâm Viên); Đêm nghệ thuật Tây Nguyên (29/12); Đêm hội Đà Lạt 120 năm… Lễ bế mạc diễn ra trong khuôn khổ Đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt lúc 20h tối 31/12, truyền hình trên sóng Đài Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, BTC chương trình còn xây dựng loạt chương trình hưởng ứng: Đà Lạt - không gian hoa; Trưng bày chuyên đề Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới; Phiên chợ hoa Đà Lạt; Phố Rượu vang và đặc sản Đà Lạt…

Hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này, từ việc phối hợp với các hãng hàng không tăng chuyến bay thẳng tới Đà Lạt tới việc vận động các nhà nghỉ, biệt thự đón du khách trong dịp này.

Về hiện tượng “chặt chém”, “kỳ thị” du khách như báo chí phản ánh thời gian qua, ông Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khẳng định đã xử lý nghiêm. TP cũng đưa vào hoạt động hàng chục đường dây nóng tiếp nhận thông tin đồng thời cấp chứng nhận “Nhãn hiệu Xanh” về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014 với chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên sẽ diễn ra trong suốt cả năm 2014. Chương trình do Bộ VH,TT&DL và 5 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tổ chức. Năm Du lịch với các sự kiện tiêu biểu: Liên hoan nghệ thuật thổ cẩm và trình diễn trang phục Tây Nguyên; Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc; Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; Tuần phim Việt Nam; Triển lãm ảnh toàn quốc tại Đà Lạt…


Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm