Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ trước qua ảnh

11/07/2014 09:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (10/7), triển lãm ảnh Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX đã khai mạc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là cơ hội để người xem thấy một Tây Nguyên rất khác so với hiện tại.

Triển lãm trưng bày 34 bức ảnh khổ lớn, hình vuông được in tại Pháp trên chất liệu trong suốt, cho phép chiêm ngưỡng hình ảnh từ hai mặt. Bộ ảnh cung cấp cho người xem một bức chân dung chân thực về Tây Nguyên giữa thế kỷ XX mà nay hầu như không còn tồn tại.

Những bức ảnh này được lấy từ bộ ảnh tư liệu dân tộc học gồm 200 bức về cuộc sống ở Tây Nguyên, do Jean-Marie Duchange (người Pháp) chụp vào những năm 1952-1955. Bộ ảnh được thực hiện bằng máy Rolleiflex và Samflex chụp phim âm bảng khổ 6x6, là các loại máy ảnh tiên tiến thời bấy giờ.

Jean-Marie Duchange từng bộc bạch, ông “không phải là nhà dân tộc học, cũng không phải là nhiếp ảnh gia” nhưng ông đã cầm máy và ghi lại vì yêu thích mảnh đất này. Qua đời ở tuổi 88, ông đã không kịp thực hiện cuốn sách ảnh của mình về thời gian sống và làm việc ở khu vực miền núi Nam Đông Dương.

Hiện tại, con gái và cháu ngoại của ông, bà Évelyne Duchange và bà Nadège Bourgoin đã quyết định cứu vớt những tác phẩm này bằng cách tặng phim âm bản cho bảo tàng Quai Branly (Pháp) và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.


Bà Évelyne Duchange, con gái 'nhiếp ảnh gia" người Pháp Jean-Marie Duchange phát biểu tại triển lãm

Những hình ảnh ấn tượng và đặc trưng của Tây Nguyên như nhà sàn, nhà rông, nhà mồ hay lễ đâm trâu, cảnh uống rượu cần, chân dung thiếu nữ trong trang phục dân tộc đặc sắc... đã tái hiện một Tây Nguyên sống động mà nay đã dần mai một.

“Tôi rất vui khi những bức ảnh của cha tôi chụp ở Tây Nguyên được trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và sau đó là ở Tây Nguyên, nơi cha tôi từng có một khoảng thời gian sống và làm việc”, bà Évelyne Duchange cho biết.

Triển lãm ảnh Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX sẽ kéo dài trong 6 tháng (đến hết ngày 10/1/2015) và sau đó sẽ được giới thiệu tại Tây Nguyên, nơi cội nguồn của những tác phẩm này.

Trên đây là một số hình ảnh Tây Nguyên xưa qua lăng kính 'nhiếp ảnh gia" người Pháp Jean-Marie Duchange.

 Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm