Tây Hồ ở Hàng Châu (Trung Quốc) trở thành Di sản thế giới

27/06/2011 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tại phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại trụ sở của UNESCO ở Paris (Pháp), thắng cảnh văn hóa Tây Hồ ở Hàng Châu (miền Đông Trung Quốc) đã được công nhận là Di sản thế giới.

Xung quanh hồ là dãy núi, khu thắng cảnh rộng 3.322 ha này là một biểu tượng văn hóa quốc gia với nhiều cảnh đẹp và huyền thoại. Mặt nước ở nơi này có diện tích tới 5,66 km2 và 5 vùng được chia ra bằng những con đường đắp và được tô điểm bằng nhiều mái đình, tháp, chùa, hang động...

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Trung Quốc có di sản được công nhận là Di sản thế giới và Tây Hồ là Di sản thế giới thứ 41 của nước này.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm