Tạm biệt 'các chàng trai hư tới từ Boston' - Aerosmith

27/06/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Aerosmith sẽ tổ chức tour tạm biệt vào năm 2017 và lần tạm biệt này “có lẽ là mãi mãi”. Tuy vậy, đây sẽ không phải là một sự tan rã. Các thành viên Aerosmith sẽ luôn ở bên nhau, như hàng nửa thế kỷ nay.

“Nhìn xem, có hai ban nhạc vẫn giữ nguyên những thành viên như thuở ban đầu, đó là chúng tôi và Stones. Thật tuyệt vời” - thủ lĩnh Steven Tyler xúc động sau khi nói về kế hoạch tổ chức tour chia tay khán giả của Aerosmith.

Các chàng trai hư tới từ Boston

Thật ra, đội hình đầu tiên của Aerosmith vào năm 1970 không hẳn là năm thành viên như hiện tại. Năm 1964, thủ lĩnh Steven Tyler, ở tuổi 16, đã lập một ban nhạc riêng có tên Strangeurs ở New Hampshire. Trong khi đó, Joe Perry và Tom Hamilton đang chơi cho Jam Band.

Khi cặp đôi này chuyển tới Boston vào năm 1969, họ mời Joey Kramer, tay trống tới từ New York gia nhập ban nhạc. Joey lại biết Steven rất muốn vào Jam Band nên đã kéo anh theo. Bốn người quyết định hợp lại với nhau và đổi tên Jam Band thành Aerosmith. Bốn thành viên đầu tiên này cũng tồn tại trong Aerosmith tới tận bây giờ.


Aerosmithsau gần nửa thế kỷ bên nhau

Ít lâu sau, Ray Tabano - bạn chí cốt của Steven được chọn là tay guitar thứ hai cho ban nhạc. Tuy nhiên, do Tabano chơi không hòa hợp được với ban nhạc nên đã ra đi sau một năm và được thay thế bằng Brad Whitford. Đây mới chính là đội hình chuẩn của Aerosmith suốt 45 năm qua.

Steven Tyler từng chia sẻ rằng, khi mới thành lập, họ không có nhiều tham vọng, “chỉ” mong sẽ thành ban nhạc rock vĩ đại nhất từ trước tới nay. Chính vì định hướng từ đầu như vậy nên những năm 1970, Aerosmith chơi nhạc ở mọi đêm nhạc ở các trường học nhưng tránh xa các quán bar ở Boston. Họ không muốn là ban nhạc chơi trong những quán nhỏ ở quê, họ muốn tỏa sáng trên những sân vận động hoành tráng nhất thế giới.

May mắn cho Aerosmith, năm 1972, họ gặp Frank Connelly, một người có tiếng trong giới âm nhạc Boston. Chính Connelly đã đỡ đầu cho ban nhạc, trả tiền để họ không phải làm gì, chỉ tập trung sáng tác nhạc.

Nhờ nỗ lực không ngừng và cả liều mạng, chỉ 5 năm sau khi thành lập, tên tuổi của họ đứng trên đỉnh cao, ngang với Led Zeppelin và Rolling Stones. Họ có máy bay riêng, biệt thự, những bóng hồng… và hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.

Nhưng cũng chính lúc này, họ bị gán hình ảnh là những chàng trai hư của Boston: nghiện ngập, phá phách, lục đục nội bộ, thất hẹn, gục ngã trên sân khấu… 5 năm để lên đỉnh cao và cũng đúng 5 năm để xuống đáy. Tới đầu những năm 1980, các thành viên Aerosmith đều bệ rạc và ban nhạc dần tan rã.

Trở lại thành ban nhạc rock and roll xuất sắc nhất nước Mỹ

Sau khi tan đàn xẻ nghé, các thành viên Aerosmith rơi vào tình trạng túng quẫn thảm hại. Joe ly dị vợ, suy dinh dưỡng và phải nhập viện tâm thần. Brad phải vay tiền bố mẹ mua nôi cho con mới sinh. Steven vật vờ trên phố kiếm heroin.

Năm 1984, họ cùng nhau ngồi lại và quyết định tái hợp Aerosmith. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng với họ: không có tiền, bị gán mác là những chàng trai hư và sự nổi lên của rất nhiều ban nhạc trẻ khác. Năm 1985, họ phát hành album Done With Mirrors nhưng không được quan tâm nhiều. Vấn đề ở chỗ, tới lúc này, họ vẫn đang bị ma túy chi phối như xưa.

Aerosmith sẽ ‘nghỉ hưu’ sau tour 2017

Aerosmith sẽ ‘nghỉ hưu’ sau tour 2017

Thủ lĩnh Steven Tyler của Aerosmith mới cho biết ban nhạc đang lên kế hoạch thực hiện tour chia tay vào năm 2017.


Tới tháng 9/1986, quản lý mới Tim Collins khẳng định nếu các thành viên chịu cai nghiện, ông sẽ đưa Aerosmith trở thành ban nhạc lớn nhất thế giới vào năm 1990. Quả như vậy, họ đã cai nghiện, luyện tập thể thao, suy nghĩ thông suốt và một lần nữa, trở lại đỉnh cao thế giới.

Tới nay, Aerosmith là ban nhạc Mỹ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 150 triệu bản trên toàn thế giới. Có 25 album vàng, 18 album bạch kim, 12 album siêu bạch kim, 4 giải Grammy, 6 giải American Music Award, 10 giải MTV Video Music Award, họ là ban nhạc rock and roll vĩ đại nhất nước Mỹ. Tên của họ được gắn vào Đại sảnh danh vọng năm 2001.

Đến nay, sau 46 năm thành lập với nhiều thăng trầm khó tin, Aerosmith quyết định sẽ tổ chức tour chia tay vào năm 2017. Khác với The Who hay KISS - những ban nhạc có rất nhiều tour chia tay, đây có lẽ là lời tạm biệt cuối cùng của Aerosmith. Các thành viên đều rất yêu quý, gắn bó với ban nhạc, nhưng đơn giản: “Đã đến lúc” như lời thủ lĩnh Steven Tyler. Đó là lý do Steven khẳng định: “Tôi yêu ban nhạc này, tôi thật sự rất yêu nó, nên đừng ai nghĩ rằng: ban nhạc đã chấm hết”.

Ít nhất, Aerosmith sẽ luôn sống mãi trong lòng những người yêu nhạc rock.

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm