Tác giả 'The Hunger Games' phục tài quảng bá của Lionsgate

03/11/2013 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ nhà văn Mỹ Suzanne Collins vốn không hay trả lời phỏng vấn báo chí nhưng lần này, bà đã phá lệ khi lên tiếng ủng hộ hãng Lionsgate.

Suzanne Collins là tác giả bộ tiểu thuyết dành cho giới trẻ ăn khách The Hunger Games. Cho dù sách là một bom tấn xuất bản và phim chuyển thể còn nổi tiếng hơn nhưng Collins là người ít xuất hiện trên báo. Quan điểm của Collins là tránh xa báo chí, để nhân vật trong các cuốn sách của bà tự nói lên tiếng nói của họ.
Nhưng Collins đã không thể đứng ngoài chiến dịch quảng bá rầm rộ của Catching Fire. Giám đốc tiếp thị Tim Palen đã tiến hành một chiến dịch trong đó có lập ra một thành phố ảo Capitol (tên thủ đô của đất nước Panem trong truyện và phim The Hunger Game).



Nhà văn Suzanne Collins.

Ông cho xuất bản tạp chí  Capitol Couture, các thương hiệu và sản phẩm trong thành phố này, tung loạt ảnh Capitol Portraits gồm chân dung của các nhân vật chính trong phim.

“Tôi kinh ngạc vì những gì Tim Palen và đội ngũ tiếp thị của Lionsgate đã làm cho bộ phim” – Collins viết cho trang Variety qua thư điện tử. “Đó là cách quảng bá khiến người ta phải suy nghĩ và tò mò về bộ phim, trong khi vẫn xây dựng được thế giới giải trí của thành phố Capitol”.

Suzanne Collins sinh năm 1962, là nhà văn kiêm biên kịch truyền hình Mỹ. Bà là tác giả 2 bộ sách bán chạy The Underland ChroniclesThe Hunger Games. Bản tiếng Việt của bộ sách The Hunger Games do Nhã Nam và NXB Văn học ấn hành.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm