Tác giả 'Bút dứa, táo bút' tiết lộ chân siêu nhỏ, làn da mịn như em bé

29/11/2016 11:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Liên hoan Anime châu Á được tổ chức ở Singapore hôm 20/7, nghệ sĩ Nhật Bản Piko-Taro đã trình bày ca khúc ăn khách Bút dứa, táo bút (PPAP) 3 lần và sau đó chuyện trò với báo giới, ông đã tiết lộ những bí mật gây kinh ngạc.

Ấn tượng ban đầu khi bạn gặp Piko-Taro không phải là bộ pyjama hoa văn da báo mà ông thích mặc hoặc bộ ria vẽ bằng bút chì mà là chiều cao của ông.

Piko-Taro cao 1m86, nhưng nhiều người không nghĩ ông cao đến vậy và Piko-Taro cho rằng bình thường mọi người chỉ thấy ông trên truyền hình hoặc YouTube nên không hình dung được ông cao đến vậy.


Nghệ sĩ hài, ca sĩ Nhật Bản Piko-Taro

Chiều cao của Piko-Taro được ví như thành công cao “chót vót” của ông trên thế giới hiện nay với ca khúc ăn khách Bút dứa, táo bút (Pen-Pineapple-Apple-Pen – PPAP). Kể từ khi được tải lên YouTube hồi tháng 8, ca khúc dài chỉ 45 giây này đã nhận được hơn 91 triệu lượt truy cập, được ngôi sao pop Canada Justin Bieber yêu thích và thậm chí còn được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu là Ca khúc ngắn nhất lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hiện Piko-Taro đang có kế hoạch phát hành album. Một mặt của album này là ca khúc mới nhất của ông, nhạc phẩm dài 54 giây có tựa đề Neo Sunglasses, trong đó vẫn mang giai điệu sôi nổi và phần ca từ “ngớ ngẩn” đã trở thành thương hiệu của ông.

Hồi đầu tháng, ở Tokyo đã mở quán cà phê mang chủ đề Bút dứa, táo bút. Cửa hàng này phục vụ các đồ ăn thức uống có táo, dứa và các thanh chocolate được coi là “bút”.

Trong khi nhiều người cho rằng ca khúc PPAP và những cử chỉ của Piko-Taro khi trình bày thật ngớ ngẩn (PPAP có 25 từ nhưng phần lớn trong số đó là “táo”, “bút” và “dứa”), song nghệ sĩ nói rằng âm nhạc của ông truyền tải những chủ đề lớn như hòa bình và tình yêu.

“Đối với tôi, khi hát một ca khúc phải khiến mọi người cười. Phần ca từ không cần thiết phải có ý nghĩa lớn lao, nhưng làm cho mọi người cười và nhảy theo ca khúc của mình thì điều đó mới thực sự có ý nghĩa” – Piko-Taro nói.

Piko-Taro (53 tuổi), là nghệ sĩ hài Nhật Bản có tên thật là Kazuhiko Kosaka. Ông là người lôi cuốn, đầy sinh lực và rất có duyên tạo sức lan tỏa. Khi được hỏi ông có bí mật gì mà người hâm mộ chưa biết, Piko-Taro kéo ống quần bên phải của mình lên và nói: “Đây là bí mật lớn nhất mà tôi chưa hề tiết lộ với báo giới. Cỡ giày của tôi chỉ 29. Và còn bí mật nữa là tôi có làn da rất đẹp, mịn màng như da “em bé””.

Cùng thưởng thức lại video nhạc Bút dứa, táo bút của Piko-Taro:


Tuấn Vĩ
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm