Tạ Đình Phong thành 'vua đầu bếp' độc đáo

06/09/2015 12:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có không ít các ngôi sao có chương trình ẩm thực riêng trên truyền hình và đã xuất bản nhiều cuốn sách nấu ăn. Trong thế giới của các chương trình truyền hình ẩm thực, ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Tạ Đình Phong (35 tuổi) đã nổi lên là một vua đầu bếp độc đáo.

Hiện Tạ Đình Phong có thể coi là ngôi sao lớn nhất đang có chương trình ẩm thực truyền hình mang tên Chef Nic. Chương trình này đang được phát sóng mùa thứ 2 trên kênh truyền hình vệ tinh Chiết Giang.

Một Tạ Đình Phong khác

Mùa đầu tiên của chương trình này đã chiếm được tỷ lệ khán giả cao thứ 3 Trung Quốc, vượt cả nhiều chương trình cạnh tranh khác được phát cùng múi giờ.

Chưa kể, Tạ Đình Phong còn là tên tuổi hàng đầu trong số các ngôi sao quốc tế đang có các chương trình truyền hình ẩm thực riêng và sách nấu ăn.

Được coi là một phần thực tế, một phần du lịch và một phần thông tin giải trí, chương trình Chef Nic có những hình ảnh Tạ Đình Phong đi khắp toàn cầu cùng một số ngôi sao khách mời, như Triệu Vi và nam tài tử Trương Gia Huy, để tìm kiếm những món ăn ngon, mang tính độc đáo về văn hóa.


Ca sĩ, nam diễn viên nổi tiếng Tạ Đình Phong trong chương trình ẩm thực Chef Nic của mình

Song Tạ Đình Phong cũng đích thân vào bếp để thể hiện tài nấu nướng của mình. Trong mùa phát sóng đầu tiên, một số món ăn của anh đã gây ấn tượng khán giả, trong đó có thịt lợn hầm rượu vang đỏ. Chương trình này thành công bởi nó thể hiện một khía cạnh rất con người và một chân dung đích thực của Tạ Đình Phong.

Trước đây, Tạ Đình Phong “khét tiếng” là một anh chàng đẹp trai, do các vai diễn trong phim Viên đạn biến mất (The Bullet Vanishes - 2012) và Biệt đội cứu hỏa (As The Light Goes Out - 2014), song xa cách và không tình cảm. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Vụ ly hôn của họ đã làm tốn nhiều giấy mực của báo giới. Khi thấy chồng cũ hạnh phúc bên người tình cũ, danh ca Hong Kong Vương Phi, người hơn anh tới 11 tuổi, Trương Bá Chi hết sức tức giận và “bêu rếu” trên báo giới rằng anh là một người chồng, người cha vô trách nhiệm.

Giờ xem chương trình này, khán giả được thấy một Tạ Đình Phong khác hẳn. Trong một cuộc phỏng vấn của trang web Sina.com, Tạ Đình Phong cho biết, anh đang có kế hoạch làm một loạt chương trình nấu ăn ngắn, mỗi tập chỉ dài 15 phút.

Tạ Đình Phong chia sẻ, thách thức lớn nhất của anh trong chương trình này là liên tục phải thay đổi bối cảnh. “Tôi và ê-kíp sản xuất đã tới rất nhiều nước trong khoảng 8-10 tháng. Song công sức đó rất đáng giá, bởi tôi thấy chương trình này đã làm thay đổi cuộc đời mình”.

Nhiều “sao” vào bếp

Bên cạnh Tạ Đình Phong, một số ngôi sao đang cho công chúng thế giới thấy rằng, họ cũng có thể tạo được sức lôi cuốn, kéo được khán giả vào bếp chẳng kém gì các vai diễn của họ trên màn bạc.

Gia nhập trào lưu “vào bếp” này có nam diễn viên Singapore Dương Chí Long (36 tuổi). Hiện anh đang có chương trình ẩm thực riêng, Bentolicious, trên Toggle. Qua chương trình này, anh hướng dẫn khán giả làm những bữa trưa vô cùng thú vị và ngon miệng. Bên cạnh đó, anh còn phát hành cuốn sách nấu ăn, mang tựa đề Cooking For Kids, với các công thức nấu ăn cho trẻ em.

Hay nữ diễn viên Mỹ Bridget Moynahan (44 tuổi) đã quay hơn 100 tập hướng dẫn nấu bữa tối trong hơn 5 mùa phát sóng vừa qua. Tháng 11 tới, cô sẽ phát hành cuốn sách The Blue Bloods Cookbook: 120 Recipes That Will Bring Your Family To The Table.

Còn nam diễn viên Đài Loan Derek Chen (33 tuổi) có chương trình du lịch ẩm thực truyền hình Cooking My Way. Chen đã phát hành 3 cuốn sách nấu ăn. Cuốn mới nhất, Derek Chen's 10-Minute Meals, mang đến cho độc giả cách nấu các món ăn trong vong 10 phút.

Freddie Prinze (39 tuổi) là nam diễn viên Hollywood, nổi tiếng với vai diễn trong phim dành cho tuổi vị thành niên mang tên I Know What You Did Last Summer. Năm 2016, sẽ phát hành cuốn sách nấu ăn đầu tiên, Back To The Kitchen.

Người hâm mộ trung thành của Prinze đã biết được tài nấu ăn của anh khi anh gia nhập Twitter cách đây 1 năm. Prinze thường xuyên đưa ảnh chụp các món ăn anh nấu cho gia đình.

Ca sĩ dòng R&B người Mỹ, Kelis (36 tuổi) nổi tiếng nhất với ca khúc ăn khách Milkshake (2003) song cô cũng là một chuyên gia ẩm thực  và đã đặt tên cho album phòng thu thứ 6 của mình là Food.

Trong album này có các ca khúc Breakfast, Jerk RibsFriday Fish Fry cùng nhiều bài hát khác gắn với một số món ăn. Kelis hiện còn là MC của chương trình Cooking Channel. Ngày 28/9, cô sẽ phát hành cuốn sách nấu ăn đầu tiên, My Life On A Plate: Recipes From Around The World, trong đó giới thiệu nhiều món ăn từ quê hương Puerto Rica của cô.

“Bếp là nơi tốt nhất để cân bằng mình”

 “Nấu ăn đã mang lại cho tôi những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống. Nhờ nấu nướng mà tôi gần gũi với mẹ hơn. Tôi nghĩ mình sẽ tạo được ảnh hưởng tích cực khi những khán giả trẻ hơn xem mình nấu nướng.

Thêm nữa, tôi thấy thật quan trọng khi giữ cân bằng được bản thân và thấy nơi tốt nhất để làm được như vậy là ở trong bếp. Bất cứ khi nào tôi vào bếp nấu ăn cho gia đình, bạn bè, đông nghiệp, tôi muốn được nghe những lời nhận xét của họ. Điều đó giúp tôi bám chắc được thực tế” - Tạ Đình Phong chia sẻ.

Việt Lâm (theo Asia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm