Sue Brooks - nữ đạo diễn hiếm hoi tranh Sư tử Vàng

13/09/2015 06:32 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Các đạo diễn nữ vốn là những nhân vật hiếm hoi tại các liên hoan phim lớn. Trước thực tế đó, nhà làm phim nữ Australia Sue Brooks (62 tuổi) không mong đợi sẽ sớm có một tương lai sáng sủa hơn. Song năm nay, bà tham gia tranh giải Sư tử Vàng tại LHP Quốc tế Venice 2015 với tác phẩm điện ảnh mới nhất của mình, bộ phim chính kịch Looking For Grace.

Tại LHP Venice năm nay, Brooks và Laurie Anderson là 2 nhà làm phim nữ trong số 21 đạo diễn tham gia tranh giải Sư tử Vang, giải thưởng hàng đầu tại liên hoan phim lâu đời nhất thế giới.

Nhà làm phim nữ vẫn gặp trở ngại

Sau hơn 3 thập kỷ đấu tranh nhằm đưa các dự án của mình từ kịch bản lên màn bạc, Brooks vẫn không thay đổi được tình trạng mất cân bằng giới tính trong nền công nghiệp điện ảnh.

“Tôi chẳng thấy có sự thay đổi nào trong 40 năm qua. Các nhà làm phim nữ Australia đang làm được những bộ phim rất hay, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa được xem nhiều phim trong số đó” – Brooks chia sẻ.


Nữ đạo diễn Brooks

Phim Looking For Grace kể về một gia đình Australia sống ở ngoại ô. Gia đình này chia làm 2 phe sau khi cô con gái tuổi vị thành viên, Grace, trốn khỏi nhà cùng bạn để xem một ban nhạc mà chúng yêu thích, cùng một khoản tiền mặt lớn mà cha cô đã giấu trong két sắt.

Lột tả chân dung Grace trong phim là Odessa Young. Cô được giới phê bình ca ngợi là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho vai diễn và có triển vọng là một ngôi sao trong tương lai. Trong khi đó, các diễn viên Australia Radha Mitchell và Richard Roxburgh vào vai cặp cha mẹ không may, phải tìm nhiều cách để tháo gỡ cuộc sống của mình.

Có bối cảnh ở vành đai lúa mì thuộc miền Tây Australia và được dàn dựng theo một loạt câu chuyện gắn kết với nhau, Looking For Grace là phim nhựa đầu tiên của Brooks kể từ khi bà tung ra tác phẩm điện ảnh Subdivision hồi năm 2009 và là phim thứ 3, kể từ khi bà đoạt nhiều giải thưởng với phim Japanese Story hồi năm 2003.

Trong những năm qua, Brooks ấp ủ nhiều dự án điện ảnh, song chúng không thể lên màn bạc do thiếu sự hỗ trợ kinh phí. Brooks cho rằng, đây là thời kỳ mà các nhà làm phim nữ đang vấp phải những trở ngại lớn nhất.

“Tôi cho rằng các nhà đầu tư chưa thoáng khi xem dự án của các nhà làm phim nữ. Phần lớn họ chỉ quyết định cấp vốn cho những dự án do các nhà làm phim nam xúc tiến”- Brooks nói.


Cảnh trong “Looking for Grace”, phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng của đạo diễn Sue Brooks

Quan trọng là phim được đánh giá nghiêm túc

Sau LHP Venice, bà sẽ bay tới Toronto tham dự liên hoan phim tại đây và phim của bà sẽ được trình chiếu ở hạng mục Platform mới được sáng lập.

Brooks chia sẻ: “Tôi không nghĩ sự nghiệp điện ảnh của mình sẽ thay đổi sau LHP Venice, song quan trọng là, tại LHP, tác phẩm của chúng tôi được đánh giá một cách nghiêm túc”.

Looking For Grace đã nhận được những phản ứng trái chiều của giới phê bình tại LHP Venice. Nhà phê bình của tờ The Huffington Post nhận định, “phim đưa khán giả vào một loạt hành trình khiến sởn da gà”.

Brooks thấy hạnh phúc với những lời bình luận tích cực của khán giả dành cho bộ phim của bà. “Buổi chiếu giới thiệu phim đã nhận được phản hồi tích cực. Khi hết phim, khán giả đã đứng dậy vỗ tay. Thời khắc đó, tôi cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa” - Brooks chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm