Sự thật về những bức ảnh trong "Cánh đồng bất tận"

17/11/2010 13:40 GMT+7 | Văn hoá

Nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng vừa cho biết, những bức ảnh đẹp như tranh trong poster phim “Cánh đồng bất tận” là của anh, tay máy cự phách Trần Huy Hoan sử dụng nguyên si để làm poster phim. Minh Tùng cảm thấy khó hiểu khi tên mình biến mất...

Trần Huy Hoan là dì ghẻ”?
 
Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook, nhiếp ảnh Đặng Minh Tùng cho post những bức ảnh mênh mang sông nước trong “Cánh đồng bất tận” và những bức ảnh anh chụp cùng với Dustin Nguyễn, Tăng Thanh Hà... trong quá trình bộ phim đang quay. Khi được hỏi, Đặng Minh Tùng khẳng định, mình là tác giả của những bức ảnh được đăng tràn ngập trên các tờ báo mạng, nhưng vẫn được công chúng ngầm hiểu đó là của nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan.
 
“Nếu không nhầm tưởng thì cũng không được biết ai là tác giả thực sự của bức ảnh, vì nhà sản xuất đã không có chủ ý nhấn mạnh yếu tố bản quyền cho tác giả. Nghĩa là “con” của tôi đang ở với “dì ghẻ”, nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng hài hước ví von.
 


Bức ảnh trong poster được nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng cho biết là đã dược Trần Huy Hoan sử dụng.


“Cánh đồng bất tận” được huy động bởi những tên tuổi khá nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực , nhưng cái tên Đặng Minh Tùng- một tên tuổi còn mới- lại không dược đưa vào danh sách cùng với các “ông lớn” trên.

Đặng Minh Tùng cho biết, anh được ký hợp đồng chụp ảnh hiện trường cho bộ phim “Cánh đồng bất tận”, còn Trần Huy Hoan, một tên tuổi trong giới nhiếp ảnh được trao nhiệm vụ lớn hơn - làm poster phim. Đặng Minh Tùng kể: “Nhiệm vụ chính của tôi được hiểu nôm na là đoàn làm phim khuân vác gì, bày binh bố trận như thế nào thì ghi lại. Nhưng trong suốt 2 tháng trời lăn lộn cùng với đoàn làm phim, thấy cảnh sông nước ở Nam Bộ đẹp quá, nếu chỉ chụp ảnh hiện trường thì quá uổng.
 


Nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng chụp hình cùng người đẹp Tăng Thanh Hà.

 
Vậy là tôi nổi máu nghề, lấn sang chụp những bức hình nghệ thuật hơn, cốt là giữ lại làm tư liệu cho mình và cho nhà sản xuất... tham khảo. Tình cờ nhìn thấy poster phim “Cánh đồng bất tận” treo ngoài đường, tôi chột dạ thấy sao giống ảnh của mình quá. Ngó xuống cuối poster thì  giật mình vì chỉ ghi tên nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan. Tôi lên mạng xem lại những bức ảnh được đăng tràn ngập trên các báo và đối chiếu với những bức ảnh của mình đang giữ thì thấy 100% là ảnh của tôi chứ không phải của Trần Huy Hoan như nhà sản xuất cung cấp cho báo chí”.

Nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng cũng đã gọi cho nhà sản xuất và đạo diễn Nguyễn Quang Phan Bình nhưng không có được câu trả lời thỏa đáng. Anh cũng cho biết, trước đó chưa muốn nhờ báo chí can thiệp vì muốn chờ BHD (nhà sản xuất phim “Cánh đồng bất tận”) giải thích cụ thể với mình. Tuy nhiên, bây giờ anh phải lên tiếng để bảo vệ bản quyền cho mình.

Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan: Quan trọng nhất là tổ chức ý tưởng


Nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng hiện sinh hoạt tại Hội nhiếp ảnh TP HCM. Anh từng chụp ảnh hiện trường cho các phim như: Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa tuổi teen Ngũ hổ tướng, Cánh đồng bất tận…

Ngay sau đó chúng tôi đã trao đổi với nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và được anh giải thích khác với cách nhìn của nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng.
 
Trần Huy Hoan cho rằng, trong sáng tác poster, điều quan trọng nhất là tổ chức ý tưởng. “Tôi đã có nhiều cuộc làm việc với đạo diễn để có được ý tưởng đó. Tôi làm 6 poster và cuối cùng thống nhất chọn một cái như hiện đang được công bố.
 
Poster này tôi đã làm từ trước khi bộ phim quay vì thông thường có 3 cách làm poster: Một là “trưng” tên của diễn viên để tạo độ “hot”, hai là bám vào chủ đề của phim và ba là theo văn học”, Trần Huy Hoan nói.
 
Theo nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan, trong thiết kế poster, anh có thể mượn hình ảnh, thậm chí là lấy ảnh từ trên mạng xuống để tổ chức thành ý tưởng mà không cần phải ghi tên tác giả, bởi những người làm poster chuyên nghiệp đều hiểu rằng, điều quan trọng nhất là tổ chức thành ý tưởng.
 
Còn chụp ảnh hiện trường chỉ đơn giản là “ghi lại”. Không chỉ ở Việt Nam mà thế giới cũng đều làm như thế. “Những bức ảnh về phim mà nhà sản xuất đưa cho các báo sử dụng thì đó đúng là của Đặng Minh Tùng.
 
Còn về bản quyền trên poster thì tôi nghĩ nhà sản xuất đã ứng xử đúng khi chỉ ghi tên Trần Huy Hoan mà không ghi tên Đặng Minh Tùng. Tôi nói điều này không phải để tranh giành gì vì tôi làm nghề 35 năm nay, tiếng tăm đã có đủ rồi. Nếu muốn, nhà sản xuất có thể gỡ tên tôi xuống khỏi poster phim cũng được. Tên tuổi của tôi cũng không vì thế mà giảm đi”, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan nói.

Theo Gia đình & Xã hội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm