Sự thật: Helen Thanh Đào không hề mang 2 dòng máu?

10/01/2017 07:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên người Việt Helen Thanh Đào đã gây sốc cho người hâm mộ khi công khai trước báo giới Đài Loan sự thật về nhân thân của mình hôm 8/1.

Trước sự kiện này, cô được biết đến là nữ diễn viên mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Đài Loan, 33 tuổi, sinh ra ở Đài Loan và chưa từng kết hôn.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc, Thanh Đào bất ngờ thú nhận chồng mình chính là người vốn được biết đến là "anh trai", tên Đại Phát Khôi.

Nắm tay Thanh Đào và cúi đầu xin lỗi trước khi thú nhận, Đại Phát Khôi, người Đài Loan, cho biết cô thực ra sinh ra ở Việt Nam, là người Việt Nam toàn phần, đã kết hôn với mình từ 18 năm trước, khi mới 22 tuổi. Như vậy tuổi tác thật sự của nữ diễn viên là khoảng 40 tuổi.


Đại Phát Khôi và Helen Thanh Đào tại cuộc họp báo ở Đài Bắc. Ảnh: Taipeitimes

Lý lịch của Thanh Đào còn có nhiều chi tiết ngụy tạo khác, như việc cô tốt nghiệp Đại học California ở Los Angeles, Mỹ hay trước đó từng theo học một trường cấp 3 danh tiếng ở Đài Bắc.

Người này nói thêm, mình chính là người gợi ý vợ nên nói dối về nhân thân, cũng như việc mẹ cô đã qua đời để tiện bề hoạt động nghệ thuật ở Đài Loan và không bị "mọi người coi thường".


Nữ diễn viên thú nhận: "Tôi từng kết hôn và có con..."

Helen Thanh Đào là nữ diễn viên từng gặt hái một số giải thưởng diễn xuất. Cô tham gia một số phim ở Việt Nam như Đô la trắng, Ván cờ tình yêu...

Những tiết lộ này đến 1 ngày sau khi cảnh sát nhận được báo cáo từ một người bạn của Thanh Đào, cho biết nữ diễn viên đã lên kế hoạch tự tử.

Đại Phát Khôi cho biết lý do khiến Thanh Đào mệt mỏi là vì mẹ ruột lấy bí mật này để đòi họ một khoản tiền quá lớn.

Helen Thanh Đào: Tôi là người đơn giản

Helen Thanh Đào: Tôi là người đơn giản

Chấp nhận chịu… lỗ khi về Việt Nam đóng phim, số tiền cát xê không thấm vào đâu so với tiền vé máy bay, khách sạn… nhưng Helen không cảm thấy hối tiếc, đơn giản với cô đó là niềm đam mê.


Một số người hâm mộ cho rằng đây là chuyện cực chẳng đã, là tâm lý thường thấy với những người muốn lập nghiệp trên đất khách và tỏ ý thông cảm với nữ diễn viên nhưng đa số ý kiến không chấp nhận lời giải thích này và cho rằng cô nên trở về Việt Nam.

Nhiều người khác cũng chỉ trích chồng Thanh Đào đã dối trá quá nhiều, nói rằng mình gặp khó khăn tài chính trong khi vẫn để vợ lái Porsche.

Duy An
Theo Taipeitimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm