“Sự cố” Thiên thai trong phim Đừng đốt

24/05/2009 11:08 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau khi thông tin “nhuận bút nhạc phẩm Thiên thai trong phim Đừng đốt được dùng làm từ thiện” đăng trên báo TT&VH (số ra ngày 10/5/2009), ngày 22/5, báo TT&VH tiếp tục nhận được công văn của Hãng phim Hội Điện ảnh do Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Ngát ký về việc cáo lỗi cùng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.


Cảnh trong phim Đừng đốt
Thì ra sự cố xung quanh việc đoàn làm phim Đừng đốt không kịp xin phép gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao khi sử dụng nhạc phẩm Thiên thai và sơ xuất không đề tên tác giả, tác phẩm trên genericque vẫn chưa hoàn toàn êm thấm… Vì sao vậy?

Theo tìm hiểu của PV, ngày 18/5/2009, bà quả phụ Nghiêm Thúy Băng và trưởng nam Văn Thao đã đại diện gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao gửi thư tới Bộ VH- TT&DL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Điện ảnh và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN. Thư kiến nghị các cơ quan chức năng buộc Hãng phim Hội Điện ảnh: “1. Bổ sung tên tác phẩm và tác giả trên phần title của phim Đừng đốt vào bản gốc để lưu và in phát hành bổ sung cho những đợt trình chiếu sau này. Còn những bản phim đã và đang trình chiếu không thể sửa được thì Hãng phim phải có lời cải chính, xin lỗi khán giả trên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình… / 2. Gia đình chúng tôi ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN toàn quyền đứng ra làm việc với Hãng phim Hội Điện ảnh cùng các cơ quan chức năng khác về mặt thủ tục hành chính liên quan đến phát luật và việc thanh toán tác quyền của tác phẩm/ 3. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN tổ chức một cuộc gặp gỡ công khai giữa gia đình tác giả cùng đại diện Hãng phim Hội Điện ảnh và đại diện của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ VH –TT&DL, Cục Điện ảnh để giải quyết sự việc này cho thấu tình đạt lý”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết đã rất bất ngờ khi nhận được thư kiến nghị nói trên, nhất là sau khi bà đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với bà quả phụ Nghiêm Thúy Băng và rất cảm động trước nghĩa cử muốn dùng tiền tác quyền sử dụng Thiên Thai để làm từ thiện...

Trong công văn của Hãng phim Hội Điện ảnh gửi báo TT&VH, có đoạn: “Do gấp rút thực hiện hậu kỳ bộ phim Đừng đốt về liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm tại Thái Lan để kịp công chiếu vào dịp 30/4/2009, đoàn làm phim đã không kịp thông báo để Hãng sản xuất xin phép gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao được sử dụng giai điệu bài Thiên thai trong cảnh bà mẹ liệt sĩ Thùy tập dưỡng sinh cùng các cụ cao tuổi, cũng như đã không kịp ghi tên nhạc sĩ và tác phẩm trong phần tiêu đề phim. Hãng phim Hội Điện ảnh VN xin thành thực cáo lỗi cùng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao và sẽ khẩn trương khắc phục thiếu sót đó như gia đình yêu cầu”.

Cũng theo thông tin từ Hãng phim Hội Điện ảnh, bộ phim Đừng đốt sử dụng 1 phút 30 giây giai điệu (không lời) nhạc phẩm Thiên thai. Hiện nay, Hãng phim đang chờ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN tính tiền bản quyền 1 phút 30 giây sử dụng, đồng thời thực hiện việc sửa trên bản Negative phim để bổ sung tên nhạc sĩ Văn Cao và tác phẩm Thiên thai trong phần tiêu đề tuy công việc này rất phức tạp, tốn kém.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm