'Stung': Phim kinh dị tầm thường

17/07/2015 18:34 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Phim kinh dị là thể loại dễ làm, dễ kiếm tiền nhất vì kinh phí thực hiện thường thấp. Tuy nhiên, khi phát triển đến ngày nay, thể loại này gần như không còn sự đột biến nữa. Kiếm được một bộ phim kinh dị hay trong hằng hà xa số phim được sản xuất trong một năm là điều tương đối khó.

1. Đã từ rất lâu rồi, Hollywood chưa cho ra đời một tác phẩm gây chấn động dạng như Saw hay Paranormal Activity. Gần đây chỉ có The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng) và dưới đó phần nào là Insidious (Quỷ quyệt), The Purge (Thanh trừng), The Cabin In The Woods cùng một số phim khác. Số còn lại đều thuộc dạng làng nhàng hoặc không đáng nhắc tới. Stung (Cú chích) cũng vậy, bình thường như biết bao phim kinh dị bình thường khác.

Trong một bữa tiệc chiêu đãi ngoài trời tại vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ thực khách bị một loại ong kỳ lạ tấn công. Những ai bị chích đều trở thành vật thể sống để chúng đẻ trứng bên trong. Nạn nhân nhanh chóng bị phá tan thây từ bên trong bởi con ong bắp cày khổng lồ.

Vốn chỉ là hai người phục vụ tiệc nhưng trong quá trình trốn chạy và chống lại lũ quái vật gớm ghiếc, bộ đôi Paul và Julia phát hiện ra âm mưu ẩn chứa bên trong.


Stungchỉ là một phim kinh dị tầm thường

2. Nội dung lẫn phong cách của Stung đi theo dòng phim động vật đột biến khổng lồ, gây nhiễm cho con người rất thịnh hành trong thập niên 70-80. Nếu như đề tài đã quen thuộc thì cách thể hiện phải độc đáo, đạo diễn phải vững tay nhưng đáng tiếc, Stung chỉ là bộ phim kinh dị rẻ tiền. Rẻ tiền theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Kinh phí thấp nên khó có thể đầu tư nhiều vào mặt kỹ xảo vi tính nhưng đạo diễn Benni Diez vẫn đâm đầu vào những thứ không cần thiết. Thà rằng anh làm kỹ xảo theo phong cách truyền thống như thiết bị cơ khí, hóa trang còn hơn là xử lý bằng máy tính.

Khi chiếu lên màn ảnh rộng, khán giả chỉ thấy phần kỹ xảo giống với trò chơi hơn là một tác phẩm điện ảnh. Những cảnh đám ong đột biến bay trên bầu trời, cảnh toàn biệt thự sụp đổ, cảnh con ong chúa đuổi theo ô tô nhìn thật giả tạo làm sao.

Việc kết hợp giữa hài và kinh dị là một thủ pháp rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng thành công. Vì đây vốn là hai thể loại đối lập nhau, khác nhau về bản chất. Army Of Darkness, Shaun Of The Dead, Dead Snow là những ví dụ điển hình trong việc kết hợp hài / kinh dị thành công.

Tuy rất cố gắng sáng tạo thêm vào các tình huống hài nhưng do Benni Diez làm không tới nên chỉ có một vài chỗ là khán giả có thể cười. Những chi tiết còn lại, một là nhạt, hai là không biết cho vào để làm gì.

Mô típ cũ đã đành, ngay cả việc xây dựng nhân vật cũng thiếu ấn tượng. Bộ đôi Paul và Julia không có điểm gì khiến người xem phải nhớ tới, thậm chí anh chàng Paul còn gây khó chịu ở vài trường đoạn.

Nhìn chung đạo diễn Benni Diez chưa đủ tầm để vừa kết hợp tình cảm lẫn hài với thể loại kinh dị. Stung chỉ là một phim kinh dị tầm thường.

Trailer phim Stung (Cú chích):


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm