Sơn lại Nhà hát Lớn Hà Nội: Đây chưa phải màu sơn cuối cùng!

23/07/2015 11:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Màu sắc sặc sỡ hiện tại của Nhà hát Lớn Hà Nội khiến dư luận xôn xao chưa phải màu sơn cuối cùng. Bởi ngoài lớp sơn hiện tại, đơn vị thi công sẽ phải sơn thêm vài lớp nữa trong khoảng thời gian một tháng tới. Lãnh đạo Nhà hát Lớn mong dư luận bình tâm và chờ sau khi việc sơn lại hoàn thành.

Đó là quan điểm của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (quyền Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội) trước những bức xúc của dư luận quanh việc nhà hát hơn 100 tuổi này vàng rực khi đang tiến hành sơn lại.

Theo quan sát của PV Thể thao & Văn hóa (TTXVN), hiện tại, những lớp sơn đầu của quá trình sơn lại Nhà hát Lớn đã bao phủ gần hết phần mặt trước công trình.

Tại hiện trường công trình chiều qua (22/7), các thợ sơn vẫn tiếp tục những phần việc dang dở. Màu sắc của mặt tiền nhà Hát Lớn Hà Nội có phần vàng đậm hơn hiện trạng khá nhiều.

Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia di sản, KTS đã lên tiếng cảnh báo về việc thay đổi hiện trạng di tích. Hơn thế, Nhà hát Lớn với vai trò và vị trí đặc biệt trong tổng hòa chung của kiến trúc thành phố nên việc thay đổi màu sắc của Nhà hát Lớn sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị.   


Nhà hát Lớn đang trong quá trình sơn lại, ảnh chụp chiều 22/7

Tuy nhiên, trao đổi với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) vào chiều 22/7, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Quyền Giám đốc Nhà hát Lớn) khẳng định: việc sơn lại di tích này chỉ vừa bắt đầu và ít nhất phải một tháng nữa mới hoàn thành. Ngoài lớp sơn đầu tiên đang được phủ lên Nhà hát Lớn, phía thi công sẽ phải sơn tiếp vài lớp nữa.

"Tôi biết dư luận quan tâm tới Nhà hát Lớn. Nhưng, là đơn vị trực thuộc Bộ VH,TT&DL, chúng tôi cũng đã tiến hành đầy đủ các thủ tục để xin phép và lập hồ sơ, cũng như hỏi ý kiến của giới chuyên môn" – bà Nguyệt khẳng định. " Theo hồ sơ, sau khi hoàn thành, màu sơn Nhà hát Lớn chắc chắn phải giống với nguyên bản".

Theo bà Nguyệt, việc sơn bảo trì Nhà hát Lớn là hoạt động định kỳ, tổ chức vài năm một lần (tùy thuộc vào kinh phí được cấp) và hoàn toàn không phải là một dự án trùng tu.  Gần nhất, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập (2011), Nhà hát Lớn cũng đã được sơn bảo dưỡng.

Trước trường hợp Nhà hát Lớn, một công trình kiến trúc Pháp cổ khác là Đại học Tổng hợp Hà Nội (Đại học Đông Dương cũ) cũng từng gây chú ý khi được sơn lại vào năm 2010. Ở thời điểm đó, màu sơn mới của công trình này từng bị cho là khác với nguyên bản.

Tuy nhiên, các tranh luận đã lắng xuống khi màu sơn của công trình này nhạt dần sau một thời gian.

Sơn Tùng - Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm