Shakira, nữ 'đại sứ' gợi cảm của Nam Mỹ

20/03/2014 09:56 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi thực sự cảm thấy mình như một đại sứ, theo một khía cạnh nào đó” - Shakira, ngôi sao gốc Nam Mỹ hàng đầu thế giới hiện nay, nói với tờ Independent trong bài phỏng vấn mới đây.

MV (video nhạc) của ca khúc Can’t Remember To Forget You (trích ra từ album tiếng Anh thứ 10 chưa ra mắt) của Shakira, song ca với đồng nghiệp Rihanna, đã có 183 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện, Shakira cũng là giám khảo chương trình ăn khách The Voice của Mỹ. Cô được trả 12 triệu USD mỗi mùa.

Với Shakira, từ những thành công đó, cô cảm thấy có trách nhiệm phải đại diện cho nền văn hóa và xứ sở của mình. “Tôi thấy mình phải dùng tiếng nói của mình để lên tiếng thay cho những ai không thể” - nữ ca sĩ nói.


Nữ ca sĩ Shakira

Shakira biết rõ mình đang nói gì. Khi cô mới lên 9 và đang sống ở thành phố Barranquilla (Colombia), việc kinh doanh trang sức của bố cô bị phá sản, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng không lâu sau đó, Shakira đã trở thành trụ cột gia đình. Ở tuổi 13, cô ký hợp đồng thu âm đầu tiên. Đến tuổi 15, cô chuyển đến thủ đô Bogota để làm diễn viên phim truyền hình.

Khi Shakira 20 tuổi, cô đón bố mẹ đến Miami (Mỹ) sống để tận hưởng thành công của con gái, lúc đó đã là một ngôi sao ca nhạc quốc tế, nổi tiếng ở các nước nói tiếng Anh. Từ đó, cô ngày càng tiến xa, chưa hề chững lại.

Âm nhạc của Shakira mang tính đại chúng, được yêu thích bởi các thính giả ở những vùng sâu vùng xa của thế giới, cũng như các nguyên thủ quốc gia, các doanh nhân thành đạt. Chẳng hạn, ca khúc Hips Don’t Lie, bài hát của World Cup 2006, là một hit toàn cầu. Bản thân Shakira là một nhân vật giải trí được tôn trọng, nhưng cũng không ngại quay những MV gợi cảm và Can’t Remember To Forget You là một minh chứng.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm