Sẽ thành lập Trung tâm Tác quyền sách

27/08/2015 13:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 26/8, tại tọa đàm Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản do Cục Bản quyền tác giả và Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía Nam tổ chức, đã nổi lên đề xuất về việc thành lập Trung tâm Tác quyền sách.

Hiện nay đã có Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC) vừa mới đòi được từ NXB Giáo dục Việt Nam 500 triệu đồng tác quyền của các tác giả có tác phẩm trong sách giáo khoa.

Trung tâm Tác quyền sách khi hình thành sẽ có nhiệm vụ rộng hơn rất nhiều so với hoạt động của VLCC hiện nay. Bởi Trung tâm Tác quyền sách bao hàm tất cả các ấn bản sách chứ không chỉ dừng lại ở mảng sách văn học.

Ông Đồng Phước Vinh, một trong những người lên kế hoạch thành lập Trung tâm này, cho biết: “Theo yêu cầu thực tế, rất nhiều hội viên Hội Xuất bản Việt Nam đang cần tra cứu thông tin về người nắm giữ tác quyền sách. Bởi trong một thời gian dài, đơn vị hay cá nhân liên kết in sách với các NXB không được hiển thị trên các cuốn sách. Do vậy, nhiều cuốn sách sau này in lại đã vướng phải chuyện bản quyền. Nếu tất cả tác quyền sách được công khai, thì sẽ giúp rất nhiều cho các cá nhân, đơn vị khi muốn in lại sách, tránh chuyện vi phạm tác quyền không đáng có”.


Trung tâm Tác quyền sách sẽ bảo vệ quyền tác giả tất cả các ấn phẩm sách, giúp giao dịch tác quyền, lưu trữ các file sách theo yêu cầu

Theo kế hoạch, Trung tâm Tác quyền sách sẽ thực hiện các công việc, như: Công bố sở hữu tác quyền sách; Giao dịch tác quyền sách; Dịch vụ hỗ trợ (khi có yêu cầu, Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan như tư vấn về pháp lý khi giao dịch/xử lý tranh chấp tác quyền, phát hiện vi phạm tác quyền…, cung cấp dịch vụ số hóa và lưu trữ file đã số hóa theo yêu cầu của chủ sở hữu tác phẩm như các hồ sơ liên quan đến sách, file sách, file bìa…).

Ngoài ra, Trung tâm này sẽ xây dựng kho lưu trữ file sách và hồ sơ tác quyền của từng cuốn sách. Sách sẽ được lưu gồm cả file sách gốc, file sách tái bản, các file bìa sách qua các lần tái bản. Sách lưu trữ dạng file có thể được chuyển thành file ebook để cung cấp cho các nhà phát hành ebook nếu chủ sở hữu tác quyền có yêu cầu.

Đối tượng phục vụ của Trung tâm Tác quyền sách, gồm: các nhà xuất bản, công ty xuất bản sách, tác giả, đơn vị cần giao dịch/tra cứu tác quyền, cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản.

Như vậy, Trung tâm Tác quyền sách không chỉ dừng lại việc thu tiền tác quyền mà còn là nơi lưu trữ, giúp giao dịch và tra cứu những vấn đề liên quan đến tác quyền sách. Ông Đồng Phước Vinh cho biết thêm: “Với riêng các tác giả và người sở hữu tác quyền sách, Trung tâm Tác quyền sách sẽ là nơi tư vấn, bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất lợi ích mà họ đáng ra được hưởng”.

Trung tâm Tác quyền sách thuộc Hội Xuất bản Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và sẽ ra mắt vào thời gian tới.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm