Sẽ đầu tư 65 tỉ đồng cho tác phẩm đề tài chiến tranh

19/12/2012 07:09 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (18/12), Bộ VH,TT&DL đã phát động cuộc thi Sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1930 - 1975. Đây là một phần trong nội dung đề án khuyến khích sáng tác về mảng đề tài này, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào giữa năm 2011 với tổng kinh phí đầu tư lên tới 65 tỉ đồng.

Theo tiêu chí, cuộc thi chia thành các hạng mục văn học, kịch bản sân khấu và điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, sưu tầm tác phẩm nhiếp ảnh. Ngoài hạng mục âm nhạc, tất cả các lĩnh vực khác đều mở rộng đối tượng dự thi tới những tác giả nghiệp dư. Dự kiến, cuộc thi sẽ kết thúc vào tháng 6/2014 với 11 hạng mục cho mỗi giải thưởng, trong đó giải cao nhất trị giá 80 triệu đồng.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (phải) và nhà thơ Hữu Thỉnh tại cuộc họp báo

Cũng theo Bộ VH,TT&DL, các hội đồng chuyên môn đang triển khai lựa chọn các tác giả có uy tín để đặt hàng sáng tác cho mảng đề tài này. Cụ thể, trong năm 2013, khoảng 50 tác giả sẽ được các hội đồng lựa chọn đầu tư và hỗ trợ một phần kinh phí sáng tác theo các mức giá được quy định về chế độ nhuận bút, trước khi nghiệm thu và công bố trong năm 2015.

“65 tỉ đồng đầu tư là con số không nhiều cho một dự án lớn như thế này” - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết- “Bởi vậy, khoản hỗ trợ và “đặt hàng” sáng tác cho các tác giả chỉ nên xem là “chất xúc tác” chứ không thể có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng cuộc thi”.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm