Scorpions: Rất vui khi được ghi tên Việt Nam vào bản đồ biểu diễn

22/10/2016 19:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những bài hát bất hủ của nhóm Scorpions, Wind of change (Làn gió đổi thay), sẽ được cất lên tại phần biểu diễn của nhóm tại Monsoon ngày mai, 23/10.

Điều này được ca sĩ chính của nhóm, Klaus Meine, khẳng định tại cuộc họp báo vừa diễn vào lúc 18h chiều nay, 22/10 tại khách sạn Metropole (Hà Nội).


Tay guitar của nhóm, Rudolf Schenker (trái) và ca sĩ chính, Laus Meine (phải) bước vào cuộc họp báo

Wind of change là một trong những bài rock được xem là thánh ca của hòa bình. Bài hát lấy cảm hứng khi nhóm Scorpions sang biểu diễn tại Nga vào năm 1989. Scorpions đã dùng những “chất liệu” của nước Nga để viết nên một sự mong mỏi hòa bình. Năm 1991 khi bức tường Berlin sụp đổ, bài hát này trở thành bài hát chủ đề được mở nhiều nhất.

Wind of change đã bán được 14 triệu đĩa toàn cầu và trở thành một trong những single bán chạy nhất mọi thời. Tính đến nay, MV ca khúc này đã được xem đến gần 300 triệu lượt trên YouTube.

Phần trả lời báo chí của nhóm Scorpions về ca khúc Wind of change (tiếng Anh):

Phần dịch bằng tiếng Việt:


Sự có mặt của những ca khúc như Wind of change, Still loving you, Rock you like a hurricane… chắc chắn sẽ là một sự hấp dẫn khó cưỡng với những tín đồ rock tại Việt Nam. Những bài hát này của họ một thời nằm trong niềm nhớ của cả một thế hệ.

Tuy vậy, ca sĩ Klaus Meine nói rằng Scorpions đã mở rộng thêm nhiều thế hệ mới, “chúng tôi hiện đang có 3 thế hệ fan hâm mộ, chính họ đã giúp chúng tôi thêm năng lượng và đam mê cống hiến”.


Nhóm Scorpions vẫn đầy phong độ sau 50 năm chinh chiến

Năm 2016 cũng là năm kỉ niệm 50 năm “chinh chiến rock” của các cựu binh Scorpions. Ngay như ca sĩ chính, Klaus Meine, năm nay anh cũng đã 68 tuổi. “Âm nhạc và đam mê giúp chúng tôi duy trì được hoạt động và trong 50 năm qua, cảm giác của chúng vẫn luôn tươi mới”, Rudolf Schenker, tay guitar của nhóm, cho biết.

Năm 2010 Scorpions đã quyết định làm một tour tạm biệt fan toàn cầu trong 3 năm nhưng sau đó họ quyết định rút ý định này và tiếp tục chinh chiến. Năm 2015, nhóm ra album thứ 18 của mình, Return to Forever, và tiếp tục đạt thành công tại Đức.

Nhóm Scorpions cho biết họ rất vui khi được ghi tên Việt Nam vào bản đổ biểu diễn của họ. Trước đây đã từng có lời mời từ ban tổ chức nhưng Scorpions không thể thu xếp được lịch diễn vốn đã quá dày đặc nên bây giờ họ mới có thể đến đây.

“Năm nay nhóm chúng tôi kỉ niệm 50 năm thành lập nên cuộc gặp gỡ này sẽ càng ý nghĩa và chúng tôi rất mong chờ để gặp fan của mình vào ngày mai”, guitarist Rudolf Schenker tâm sự.


Tại buổi họp báo, các thành viên nhóm Scorpions tỏ ra rất thân thiện

Nhóm Scorpions cũng vừa có một biểu diễn rất thành công tại Singapore vào ngày hôm qua, 21/10. Ở đó, tất cả các fan đều hát vang những ca khúc của họ, từ đến mới. Tờ Strait Times cho biết, lượng công chúng tuổi từ 19-29 đã tham dự rất đông và đó là minh chứng cho sự hấp dẫn của Scorpions vẫn không giảm nhiệt sau 50 năm thành lập.

Ca sĩ Klaus Meine tin rằng khán giả Việt Nam ngày mai cũng sẽ có một đêm khó quên cùng với nhóm.


Nhóm Scorpions tại buổi họp báo

Được biết, chương trình biểu diễn của Scorpions tại Monsoon vào ngày mai sẽ dài 90 phút với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm.

Sau đó, theo lịch diễn, nhóm sẽ đến Thái Lan ở chặng tiếp theo. Tuy nhiên, chương trình này đã tạm hoãn để Scorpions thể hiện sự kính trọng với đức Vua Thái Lan, người vừa qua đời gần đây.

N.M (Ảnh & Clip: Hòa Nguyễn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm